Mặc gì cho đẹp những ngày Tết thời tiết thất thường?

Trong tiết trời trưa nắng vàng như mùa thu, chiều chói như mùa hè, nhưng sáng và đêm vẫn se lạnh như những ngày cận Tết Đinh Dậu này là một cơ hội để bạn gái thể hiện cá tính qua những cách phối đồ độc đáo, theo gợi ý của một trang tin điện tử.
Mặc gì cho đẹp những ngày Tết thời tiết thất thường?

Boots cao - váy ngắn

Kiểu phối đồ này cực hợp với thời tiết những ngày giáp Tết. Bạn tha hồ mặc những chiếc váy ngắn xòe xinh xắn, đáng yêu, kết hợp cùng đôi boots có phần cổ mềm cao gần tới gối. Không cần tất quần hay legging nhé, sẽ làm bạn bị nóng bức và cũng kém cá tính đi. Nếu đi buổi tối, thời tiết hơi se lạnh hơn thì bạn quàng thêm một chiếc khăn mỏng ở cổ. 

Nhìn bạn rất đáng yêu với kiểu ăn mặc này đấy.
Nhìn bạn rất đáng yêu với kiểu ăn mặc này đấy.
Đi buổi tối thì chỉ cần một chiếc khăn mỏng nữa thôi.
Đi buổi tối thì chỉ cần một chiếc khăn mỏng nữa thôi.

Vest dài - short

Phần dưới mặc kiểu mùa hè khoe đôi chân thon dài, phần trên lại hợp với tiết trời mát mẻ với áo ba lỗ và vest dài. Lạ mắt, trẻ trung và gợi cảm là hiệu quả mà cách phối đồ này mang lại. 


Cá tính và gợi cảm
Cá tính và gợi cảm

Cardigan với váy hoa và jeans xắn gấu

Hãy gập vài gấu quần jeans lên cho phong cách, nhớ đi giày cao gót để đôi chân bạn dài hơn. Áo ba lỗ và cardigan sẽ đảm bảo bạn không bị lạnh. 

Hay cardigan mặc với váy hoa quây hoặc chân váy ngắn, tha hồ mà yêu kiều điệu đà nhé.

 

Đọc thêm