Malaysia đóng cửa hàng trăm trường học vì ô nhiễm

(PLVN) - Chính phủ Malaysia đã đóng cửa hơn 400 trường học ở bang Johor ở miền nam nước này sau khi hàng chục học sinh đã lần thứ 2 trong vòng 3 tháng trở lại đây có dấu hiệu bị bệnh do ô nhiễm hóa chất.
Hàng trăm trường học ở Malaysia đã phải đóng cửa vì ô nhiễm
Hàng trăm trường học ở Malaysia đã phải đóng cửa vì ô nhiễm

Theo AP, Bộ giáo dục Malaysia đã yêu cầu 111 trường học công và hàng trăm cơ sở giáo dục tư nhân ở huyện Pasir Gudang thuộc bang Johor phải đóng cửa trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 25/6, sau khi nhiều học sinh phàn nàn về tình trạng khó thở và nôn mửa.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 25/6 cho biết giới chức nước này vẫn đang cố gắng xác định những công ty đã gây ra tình trạng ô nhiễm đồng thời cảnh báo sẽ có động thái trừng trị thích đáng với các công ty này.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, hàng loạt các trường học trong cùng khu vực nói trên cũng đã phải đóng cửa trong nhiều ngày sau khi các loại chất thải độc hại bị đổ trái phép xuống một con sông ở địa phương, làm hơn 5.000 người mắc bệnh. 4 người đã bị buộc tội vì vụ ô nhiễm này.

Tuy nhiên, giới chức Malaysia khẳng định 2 vụ việc vừa qua và vụ hồi tháng 3 không liên quan đến nhau.