Mãn nhãn với làng lụa Vạn Phúc trong tuần lễ 'Sắc lụa ngàn năm'

(PLO) - "Vạn Phúc - Sắc lụa nghìn năm” là chủ đề xuyên suốt trong tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Thương mại làng nghề lụa Vạn Phúc được tổ chức tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội ngày 8-17/11. 
Bức tranh làng lụa Vạn Phúc
Bức tranh làng lụa Vạn Phúc

Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng phòng Kinh tế quận Hà Đông cho biết, tuần lễ văn hóa du lịch - thương mại làng nghề “lụa Vạn Phúc” năm 2018 được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá nghề dệt lụa truyền thống và thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch làng nghề.

“Với chủ đề “Vạn Phúc – sắc lụa nghìn năm”, Tuần Văn hóa, Du lịch, Thương mại làng nghề Vạn Phúc gồm 3 phần chính: phần lễ, phần hội và phần thương mại. Trong đó, phần Lễ được tổ chức vào sáng ngày 8/11 tại với chủ đề “Vạn Phúc dấu xưa” tổ chức rước tâm linh văn hóa làng nghề. Phần Hội là các hoạt động văn hóa văn nghệ vui chơi diễn ra xuyên suốt trong cả thời gian tổ chức để thu hút khách du lịch đến với làng nghề.

Cổng làng lụa Vạn Phúc trong chủ đề “ Sắc lụa nghìn năm”
Cổng làng lụa Vạn Phúc trong chủ đề “ Sắc lụa nghìn năm”

Phần thương mại - quảng bá làng nghề sẽ tổ chức những gian hàng trưng bày và bán những sản phẩm lụa truyền thống của Vạn Phúc đến 23h đêm mỗi ngày trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Điểm đặc biệt trong phần thương mại - quảng bá làng nghề là tổ chức treo biển hiệu thống nhất với những gian hàng đủ điều kiện theo mô hình đạt chuẩn, có niêm yết công khai nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, giá sản phẩm... 

Những chiếc ô rực rỡ sắc màu rợp một góc trời trong lễ hội
 Những chiếc ô rực rỡ sắc màu rợp một góc trời trong lễ hội

Chia sẻ sự tự hào về làng nghề Vạn Phúc, anh Nguyễn Văn Cường, một chủ cửa hàng lụa tại đây cho biết tuần lễ văn hóa này không chỉ giúp lưu giữ nét đẹp làng nghề và những sản phẩm thủ công truyền thống của người dân làng Lụa Vạn Phúc mà còn thúc đẩy thương mại, quảng bá thương hiệu lụa Hà Đông đến với khắp cả nước.

Bức tranh thể hiện tinh thần yêu quê hương, yêu bản sắc làng nghề của người dân
Bức tranh thể hiện tinh thần yêu quê hương, yêu bản sắc làng nghề của người dân

Làng lụa Vạn Phúc Hà Đông, nay thuộc phường Vạn Phúc, thuộc quận Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km. Đây là một làng nghề dệt lụa tơ tằm đẹp nổi tiếng từ xa xưa, có nhiều mẫu hoa văn và lâu đời bậc nhất Việt Nam. Lụa Vạn Phúc từng được chọn may quốc phục dưới các đời vua nhà Nguyễn.

Phố Lụa Vạn Phúc tâm điểm của tuần lễ văn hóa du lịch
Phố Lụa Vạn Phúc tâm điểm của tuần lễ văn hóa du lịch 
Với thương hiệu nổi tiếng, trải qua biết bao thế hệ, làng lụa Vạn Phúc luôn giữ được nghệ thuật truyền thống với lịch sử gần 1.200 năm. Lụa Vạn Phúc được giới thiệu lần đầu ra quốc tế tại các hội chợ Marseille (1931) và Paris (1938), được người Pháp đánh giá là loại sản phẩm tinh xảo của vùng Đông Dương thuộc Pháp, rất được ưa chuộng tại các nước Pháp, Thái Lan, Indonesia...

Từ 1958 đến 1988, sản phẩm lụa Vạn Phúc hầu hết được xuất sang các nước Đông Âu; từ 1990 xuất khẩu ra nhiều quốc gia trên thế giới. Vạn Phúc hiện có 785 hộ dân làm nghề dệt, chiếm gần 60% trên tổng số hộ sinh sống tại làng nghề. Hàng năm, Vạn Phúc sản xuất từ 2,5 đến 3 triệu m2 vải, chiếm 63% doanh thu của toàn bộ làng nghề (khoảng 27 tỷ đồng). Hiện nay, Vạn Phúc có trên 1.000 máy dệt và hàng ngày có khoảng 400 lao động thời vụ từ quanh vùng đến đây làm việc.

Đọc thêm