Mảnh thép 2cm nghi trong bát cháo mắc ở họng bé trai 13 tháng tuổi

(PLVN) - Sau khi ăn cháo, cháu bé có biểu hiện quấy khóc và nôn ra dịch nhầy lẫn máu tươi. Nội soi họng bệnh nhi, các bác sĩ gắp ra dị vật là mảnh thép dài 2cm.
Mảnh thép 2cm nghi trong bát cháo mắc ở họng bé trai 13 tháng tuổi

Ngày 13/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện đã gắp dị vật ra khỏi họng bé trai 13 tháng tuổi.

Trước đó, khoảng 17h ngày 12/2, bé H.X.H (13 tháng tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) được người nhà đưa đến viện khi liên tục khóc và nôn.

Mẹ cháu bé cho biết, buổi sáng chị mua cháo ngoài cửa hàng cháu ăn, đến chiều thì bé xuất hiện các triệu chứng trên.

Bác sĩ đã khám và cho bé đi chụp phim XQuang thì phát hiện có dị vật ở vùng họng.

Dị vật là một đoạn thép dài khoảng 2cm.
 Dị vật là một đoạn thép dài khoảng 2cm.

Các bác sĩ đã nội soi họng kiểm tra và gắp ra dị vật đang cắm sâu vào thành sau họng. Dị vật là một đoạn thép mảnh, dài khoảng 2cm được cho là từ chiếc rây lọc cháo. 

Hiện sức khỏe của bé đang dần bình phục.

Đọc thêm