Mariah Carey bị kiện 20 triệu USD vì hit “All I Want for Christmas Is You”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhạc sĩ Andy Stone tuyên bố anh đồng sáng tác bài hát cùng tên và không cho phép diva Mariah Carey sử dụng bài hát đó nữa.
Mariah Carey biểu diễn tại buổi lễ thắp sáng cây thông Noel của Trung tâm Rockefeller ở New York năm 2014.
Mariah Carey biểu diễn tại buổi lễ thắp sáng cây thông Noel của Trung tâm Rockefeller ở New York năm 2014.

Mariah Carey đang bị kiện với số tiền 20 triệu đô la (16 triệu bảng Anh) vì bị cáo buộc vi phạm bản quyền đối với siêu phẩm lễ hội Giáng sinh All I Want for Christmas Is You của cô sau gần ba thập kỷ từ khi nó được phát hành. Kể từ khi ra mắt vào năm 1994, bài hát nằm trong album Merry Christmas của cô đã trở thành một tác phẩm kinh điển toàn cầu và được yêu thích nhất định trong các ca khúc nhạc pop về Giáng sinh.

Ca sĩ người Mỹ 53 tuổi và đồng tác giả của cô ấy là Walter Afanasieff bị nêu tên trong một vụ kiện do nhạc sĩ Andy Stone đưa ra tuyên bố rằng Carey và các cộng tác viên của cô ấy “cố ý tham gia vào một chiến dịch” để vi phạm bản quyền đối với bài hát của ông.

Theo các tài liệu pháp lý được nộp tại toà án quận ở phía đông của Louisiana, Stone tuyên bố rằng ông đã đồng sáng tác một bài hát cùng tên và không cho phép Mariah Carey sử dụng nó.

Theo các tài liệu pháp lý được nộp tại toà án quận ở phía đông của Louisiana, Stone tuyên bố rằng ông đã đồng sáng tác một bài hát cùng tên và không cho phép Mariah Carey sử dụng nó.

Tuy rằng hai bài hát có ca từ và giai điệu khác nhau nhưng Stone - thành viên chủ chốt của ban nhạc đồng quê Vince Vance and the Valiants đã thu âm và phát hành bài hát của họ vào năm 1989, buộc tội Carey "khai thác sự nổi tiếng và phong cách độc đáo" trên bài hát của ông ấy. Các tài liệu mà Andy Stone đưa ra cũng cáo buộc rằng Carey và Afanasieff đã thực hiện “hành vi làm giàu bất chính bằng cách chiếm đoạt trái phép công việc của nguyên đơn và có liên quan mật thiết đến việc đó”.

Luật sư của Stone cho biết đã liên lạc lần đầu tiên với Carey và các "đồng phạm" của cô vào năm ngoái nhưng không thể đi đến bất kỳ thỏa thuận nào. Cơ quan chức năng cũng báo cáo rằng có 177 mục được liệt kê với Văn phòng Bản quyền Mỹ dưới tên All I Want for Christmas Is You.

Merry Christmas, được Colombia Records phát hành vào ngày 1/11/1994, đã trở thành album Giáng sinh Mỹ bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 15 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới.

Merry Christmas, được Colombia Records phát hành vào ngày 1/11/1994, đã trở thành album Giáng sinh Mỹ bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 15 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới.

Kể từ khi phát hành, bài hát của Carey đã đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia và thu về cho ca sĩ hơn 60 triệu đô la tiền bản quyền. Nó đã được phát trực tuyến 1 tỷ lần trên Spotify.

Trong cuốn hồi ký năm 2020 Ý nghĩa của Mariah Carey, cô nhớ lại quá trình sáng tác bài hát của mình cho bản hit, mà cô nói ban đầu không phải lấy cảm hứng từ Giáng sinh. Mariah Carey viết: “Tôi thực sự đã đánh phần lớn bài hát trên một chiếc bàn phím Casio nhỏ rẻ tiền. Nhưng đó là cảm giác mà tôi muốn bài hát được ghi lại. Có một sự ngọt ngào, trong sáng và tinh khiết trong đó".