Mắt con bạn có bình thường?

Cần phải quan tâm đến đôi mắt của trẻ, ngay từ khi còn bé, để kịp thời phát hiện và chữa trị các bệnh về mắt. Không cần phải xét nghiệm mắt cho trẻ từ 1-2 tuổi, nên đợi bé đủ tuổi vào mẫu giáo.

Biểu hiện bất thường: Thường trẻ không bao giờ phàn nàn khi nó nhìn một thành 2, hay không nhìn thấy gì cả, bằng một mắt. Bé tưởng rằng hiện tượng bất thường ấy không liên quan gì đến mắt, vì vậy đừng căn cứ hoàn toàn vào trẻ để phán đoán vội. Phải hỏi ý kiến bác sĩ nhãn khoa khi trẻ có biểu hiện như sau:
1. Dúi mũi thật gần vào truyền hình hay sách, thị lực nhìn xa kém.

kjk
 

2. Nghiêng đầu sang bên hoặc ra sau.
3. Nheo mắt khi nhìn
4. Dụi mắt (nhưng cũng có thể do dị ứng tại chỗ hoặc chỉ là cử chỉ quen dùng khi bị bố mẹ quát mắng).
5. Kêu đau đầu.
6. Không thích chơi đá bóng và không chịu tham gia. Có thể thị lực giảm khi nhìn xa.
7. Nhắm một mắt: vì thấy ảnh đôi.

Chú ý vào tập vở của trẻ:

Những khác thường trên có thể xảy ra cho trẻ ngay ở bậc tiểu học, nếu cô giáo phát hiện được sẽ thông báo cùng phụ huynh, nhưng như thế vẫn chưa đủ, trẻ viết không đúng theo đường vạch trong vở, chữ viết trùng lấphy vẽ hình lộn xộn là do trẻ nhìn không rõ, tất cả những rối loạn này phải được chẩn đoán và điều trị, cận thị, loạn thị, viễn thị, giảm thị lực, lác mắt...

Đừng quan niệm sai lầm rằng mọi việc sẽ ổn định theo thời gian. Phải triệt để tuân theo xác định của bác sĩ chuyên khoa và điều chỉnh khuyết điểm cho trẻ, trị liệu càng sớm, kết quả càng nhanh và chắc chắn.

Minh Hoa

Đọc thêm