Mâu thuẫn quê quán, hơn chục thanh niên kéo nhau vào tù

(PLO) - Mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trương Công Trung (SN 1994, tạm trú tại số 17 Trần Anh Tông, phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, 10 bị cáo khác cũng bị truy tố vì tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Nhóm của Trung là những thanh niên có quê gốc ở Thanh Hóa xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác có quê gốc ở Hà Tĩnh. Khoảng 20h ngày 31/03/2015, Trương Công Trung cùng Trương Công Thể (SN 1993), Trương Công Phong (SN 1995), Dương Khắc Hoàng (SN 1996), Trương Công Thắng (SN 1995) và Vũ Văn Tùng (SN 1997) rủ nhau đến quán cà phê Điểm Hẹn, TP.Đà Lạt để uống cà phê. Mục đích của nhóm Trung là xem nhóm thanh niên người Hà Tĩnh có dám đánh nhóm mình không, nếu đánh thì đánh lại. 
Trước khi đi, Trung có mang theo một con dao. Khi đến quán, phát hiện Lê Văn Xuân (SN 1996), Lê Tử Quốc (SN 1996), Lê Duy Khánh (SN 1997) đang ngồi uống cà phê nên Trung đã quay vào bảo cả nhóm của mình: “Đây là mấy thằng người Hà Tĩnh, lát nữa sẽ đánh mấy thằng này”.
Đến 20h30, nhóm của Quốc ra về thì Trung cùng với Hoàng và Tùng đi theo ngay phía sau. Khi vừa ra khỏi quán, Trung liền lao tới đấm vào mặt Khánh. Trong lúc đấm Khánh, con dao trong túi quần của Trung rơi xuống đất. Thấy Trung có dao nên nhóm của Quốc liền bỏ chạy, về nhà Lê Xuân Ngân (SN 1982) trên đường Nguyên Tử Lực lấy hung khí, đồng thời gọi thêm Ngân, Lê Văn Hoàng, Lê Xuân Duệ (SN 1987) cùng cầm tuýp sắt đi trả thù. 
Khi gặp nhau, cả hai nhóm trên xông vào ẩu đả. Trong lúc bị Duệ, Hoàng, Quốc, Khánh cầm tuýp sắt đánh tới tấp, Trung đã rút dao bấm ra tấn công, đâm vào người Hoàng. Vì thấy yếu thế hơn nên nhóm của Trung bỏ chạy, trong khi đó nhóm của Quốc dìu Hoàng rời khỏi hiện trường để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng nên Hoàng đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Theo kết quả giám định pháp y, Lê Văn Hoàng chết do trụy tim mạch cấp do vết thương vào tim và phổi. Đến ngày 1/4/2015, tất cả các bị cáo đều bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Tại phiên tòa sáng 22/09/2015, xét thấy hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, gây hoang mang cho dư luận, tuy nhiên sự việc xảy ra cũng do một phần lỗi của bị hại, gia đình bị cáo Trung cũng đã bồi thường toàn bộ chi phí mai táng cho nạn nhân, cùng với đó là thái độ thành khẩn khai báo của bị cáo nên TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Trương Công Trung 14 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 46 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con của bị hại Hoàng là cháu Lê Văn Quang Long (SN 2013) 1,5 triệu đồng/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. 
Các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt từ 6 tháng tù treo đến 9 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đọc thêm