Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một người thiệt mạng

(PLO) -Ngồi chung bàn nhậu, hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, truy sát nhau khiến một người chết thảm.

Khu phố nơi xảy ra án mạng
Khu phố nơi xảy ra án mạng
Trưa 26/10, công an phường 4, quận 10, TP.HCM đã lập hồ sơ, bàn giao Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, quê Hải Yên Bái) cho công an quận 10 tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Giết người”.
Nạn nhân anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1976, quê Hải Phòng). Án mạng xảy ra tại đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM, nơi cả hai tạm trú.
Hiện trường nơi xảy ra án mạng
 Hiện trường nơi xảy ra án mạng
Tối 25/10, Hiếu và một số người đang ngồi nhậu ở đường Thành Thái thì Hùng xin ngồi cùng. Trong lúc "chén anh, chén em", giữa Hùng, Hiếu xảy ra mâu thuẫn. Không để ảnh hưởng cuộc vui, Hiếu chủ động xin về phòng trọ gần đó để nghỉ.
Tuy nhiên, gần 2 giờ sau, Hiếu ra trước cửa tiệm uốn tóc số 7B/10 Thành Thái lớn tiếng chửi, cự cãi với Hùng làm hai bên xông vào ẩu đả nhau. Hùng bị Hiếu lấy chiếc bàn trong tiệm uốn tóc đánh vào đầu, bèn rút dao đâm nhiều nhát vào người làm Hiếu gục xuống.
Nhiều người có mặt chứng kiến nhưng hoảng sợ không dám can ngăn, chỉ báo công an.
Lực lượng dân quận, công an phường 4 đến hiện trường chuyển anh Hiếu vào bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. 
Người thân nạn nhân đến nhà xác chứng kiến khám nghiệm tử thi ngày 26/10
 Người thân nạn nhân đến nhà xác chứng kiến khám nghiệm tử thi ngày 26/10
Sáng 26/10, thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân Nguyễn Trung Hiếu nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, bị đâm nhiều nhát ở vùng bụng, ngực, tay và mất nhiều máu, đã tử vong.
Cơ quan chức năng đang làm rõ án mạng.

Đọc thêm