Máy bay trinh sát Mỹ hoạt động liên tục, Triều Tiên thử vật thể không xác định

(PLVN) - Ba máy bay trinh sát của Mỹ trong 2 ngày 27 và 28/11 đã liên tiếp bay qua Bán đảo Triều Tiên. Đây được cho là động thái nhằm tăng cường giám sát Triều Tiên sau vụ nước này diễn tập bắn pháo ven biển.
Máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ.
Máy bay trinh sát E-8C của Không quân Mỹ.

Theo Yonhap, trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots cho biết, một máy bay được cho là máy bay EP-3E của Hải quân Mỹ, đã được nhìn thấy xuất hiện trên vùng trời Bán đảo Triều Tiên ở độ cao 7.010m so với mặt biển. 

Vẫn theo Aircraft Spots, trước đó, họ cũng đã phát hiện 2 máy bay trinh sát của Không quân Mỹ gồm RC-135V và E-8C bay qua khu vực trên lần lượt trong ngày 27 và 28/11. 

Thông tin trên được đưa ra sau khi Triều Tiên dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã diễn tập bắn pháo, trong đó có việc bắn đạn pháo ven biển ở trên đảo Changrin, phía Bắc ranh giới trên biển giữa 2 miền Triều Tiên. 

Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối động thái trên của Triều Tiên, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận quân sự mà 2 miền Triều Tiên đã ký hồi năm ngoái.

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) chiều 28/11 cho biết, Triều Tiên cùng ngày đã phóng 2 vật thể chưa xác định ra biển.

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, JCS trong một tuyên bố cho biết, các vật thể được Triều Tiên phóng từ khu vực Yeonpo ở phía đông tỉnh Nam Hamgyong ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này vào khoảng 16h59 (giờ địa phương.

Đây là lần thứ 13 trong năm nay Triều Tiên tiến hành một vụ phóng thử vũ khí. Lần gần đây nhất Bình Nhưỡng tiến hành một vụ phóng thử vũ khí như vậy là ngày 31/10.

Khi đó, Bình Nhưỡng đã phóng thử 2 tên lửa từ bệ phóng siêu lớn về phía biển Nhật Bản. Vụ việc mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa nước này và Mỹ đang bị ngưng trệ.