Mẹ cắm xe bán tải của con nuôi lấy tiền buôn “hàng trắng”

(PLVN) - Sau khi mượn xe ô tô của con nuôi, Hoa mang đi cầm cố lấy tiền mua quặng. Nhưng sau đó, người đàn bà này lại cầm tiền buôn ma túy. Kết cục, Hoa phải lĩnh 2 bản án. 
Bị cáo Phùng Thị Hoa
Bị cáo Phùng Thị Hoa

Ngày 3/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Thị Hoa (SN 1959), trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng năm 2007, Hoa nhận anh Bùi Văn Kiên làm con nuôi. Cuối tháng 6/2019, Hoa gọi điện mượn xe bán của Kiên (trị giá hơn 630 triệu đồng) nói để đi chở quặng 1 tuần.

Ngày 25/6/2019, sau khi con trai đến lấy ô tô về, Hoa nảy sinh ý định cầm cố xe để lấy tiền mua quặng. Hoa điện thoại cho anh Nguyễn Đức Năm cầm cố xe với giá 300 triệu đồng. 

Khoảng 3,4 ngày sau, Hoa đến cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) để liên hệ mua quặng thì gặp một người đàn ông không quen biết. Được người này rủ chung tiền mua ma túy, Hoa đồng ý. Sau khi chung tiền, Hoa nhiều lần lên cửa khẩu Thông Thụ tìm người đàn ông đó nhưng không gặp. 

Đến hẹn trả xe, Hoa lừa với con nuôi xe đi chở quặng bị mắc kẹt ở Lào. Hoa xin mượn thêm 1 tháng nữa sẽ trả phí thuê 25 triệu đồng. Để anh Kiên tin tưởng, Hoa chuyển trước 10 triệu đồng. 

Trong khi chờ thông tin người đàn chung buôn ma túy, Hoa đã tham gia vào đường dây mua bán ma túy khác. Ngày 5/8/2019, Hoa bị công an tỉnh Lào Cai bắt giữ, khởi tố cùng đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Phùng Thị Hoa bị tuyên phạt 20 năm tù về tội danh trên, hiện đang thụ án tại trại giam Tân Lập, Cục C10, Bộ Công an.

Trong vụ án liên quan đến tài sản của anh Kiên (xe bán tải) mà Hoa đã mượn, tại phiên tòa, bị cáo khai báo quanh co. Hoa khai mục đích ban đầu mượn xe để đi chở quặng, sau đó mới nảy sinh ý định cầm cố. 

Với tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, HĐXX tuyên phạt Phùng Thị Hoa 13 năm tù. Tổng hợp bản án trước, buộc bị cáo phải thi hành mức án 30 năm tù. 

Đọc thêm