Mẹ nhẫn tâm bán con cho quỷ dữ

Một phụ nữ 24 tuổi tại bang Indiana, Mỹ vừa bị truy tố về cáo buộc bán đứa con nhỏ của mình cho một người đàn ông chuyên sản xuất băng hình có nội dung khiêu dâm trẻ em.

Một phụ nữ 24 tuổi tại bang Indiana, Mỹ vừa bị truy tố về cáo buộc bán đứa con nhỏ của mình cho một người đàn ông chuyên sản xuất băng hình có nội dung khiêu dâm trẻ em.

Tên Bour (trái) và người mẹ độc ác Hillard. Ảnh: HP
Tên Bour (trái) và người mẹ độc ác Hillard. Ảnh: HP

Theo cáo trạng đã được đệ trình lên các công tố viên liên bang, Natisha Hillard đã thỏa thuận bán đứa con gái mới 4 tháng tuổi của mình cho những kẻ sản xuất các sản phẩm khiêu dâm trẻ em. Thỏa thuận này đã chính thức được thực hiện khi bé gái 18 tháng tuổi. Nhà chức trách cũng đã truy tố “đối tác” của Hillard là Christopher Bour, 39 tuổi, vì cáo buộc đã mua trẻ em để sản xuất tài liệu khiêu dâm, tàng trữ các tài liệu khiêu dâm trẻ em. Hiện chưa rõ Hillard đã bán đứa trẻ với giá bao nhiêu.

Các điều tra viên đã vào cuộc sau khi nhận được tin báo về thỏa thuận bẩn thỉu giữa Hillard và Bour hồi tháng trước. Theo người quản lý cửa hàng mát-xa mà Bour hay ghé đến, Bour đã nhờ cô quay lại cảnh anh ta quan hệ tình dục với một đứa trẻ. Người chủ này cũng xác nhận đã nhìn thấy nhiều đoạn băng khiêu dâm trẻ em tại nhà Bour.

Tuệ Minh (Theo Huffington Post)