Mẹ ruột hé lộ lý do Phùng Thiệu Phong ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Phùng Thiệu Phong vô cùng bức xúc vì kể từ sau khi "đường ai nấy đi", con trai bà thường xuyên bị khán giả "ném đá" và cho rằng vì không đối xử tốt với vợ nên đã dẫn đến việc ly hôn.

Tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng gây chấn động làng giải trí khắp châu Á khi bất ngờ tuyên bố đã "đường ai nấy đi". Khán giả vô cùng tò mò về nguyên nhân khiến cặp đôi nổi tiếng này tan vỡ. Gần đây, mẹ ruột tài tử họ Phùng lần đầu lên tiếng về lý do ly hôn của con trai.

Mẹ ruột hé lộ lý do Phùng Thiệu Phong ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh ảnh 1

Mẹ ruột tiết lộ lý do Phùng Thiệu Phong ly hôn Triệu Lệ Dĩnh. (Ảnh: Sina)

Trang QQ của Trung Quốc đã có bài đăng gây chú ý khi mẹ ruột Phùng Thiệu Phong chia sẻ lý do ly hôn của con trai và Triệu Lệ Dĩnh. Bà Phùng vô cùng bức xúc vì kể từ sau khi "đường ai nấy đi", con trai của bà thường xuyên bị khán giả "ném đá" và cho rằng vì không đối xử tốt với vợ nên đã dẫn đến việc ly hôn.

Không thể im lặng, nhẫn nhịn nhìn con trai bị mắng chửi vô cớ, mẹ Phùng Thiệu Phong rơi nước mắt khi hé lộ nguyên nhân "đứt gánh giữa đường" của cặp sao đình đám. Bà Phùng cho biết sau khi về chung một nhà nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn cứ mải mê đóng phim và bận rộn với công việc. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng không chịu sinh thêm con thứ 2, do đó vợ chồng ngôi sao đi đến quyết định ly hôn.

Trang QQ đưa tin, bà Phùng cho biết Triệu Lệ Dĩnh không chịu sinh thêm con nên đã dẫn đến việc ly hôn. (Ảnh: QQ)

Trang QQ đưa tin, bà Phùng cho biết Triệu Lệ Dĩnh không chịu sinh thêm con nên đã dẫn đến việc ly hôn. (Ảnh: QQ)

Có thể thấy được, mẹ ruột Phùng Thiệu Phong đang có ý trách móc con dâu cũ vì không chịu dành thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, chồng con và đặc biệt là không đồng ý sinh thêm cháu "nối dõi tông đường" cho nhà họ Phùng.

Trước lời chia sẻ của mẹ ruột Phùng Thiệu Phong, khán giả vô cùng phẫn nộ và cho rằng quan niệm của nhà họ Phùng quá cổ hủ. Ngày nay, mỗi người trẻ đều muốn theo đuổi sự nghiệp, huống chi là mỹ nhân nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh. Nữ diễn viên Sở Kiều Truyện có sự nghiệp riêng, còn chuyện sinh con phải bàn bạc, thống nhất giữa hai vợ chồng.

Gần một năm sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh chưa một lần nào nhắc đến chồng cũ trong các bài phỏng vấn cũng như sự kiện. Hiện tại, nữ diễn viên vẫn tích cực đóng phim và giữ vững danh hiệu "nữ hoàng rating" của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Dù xuất thân từ nông thôn và không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng mỹ nhân họ Triệu vẫn khẳng định được vị thế vững chắc của mình.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những nữ diễn viên có mức cát-xê cao nhất trong showbiz Hoa ngữ. Truyền thông xứ Trung đưa tin rằng vợ cũ Phùng Thiệu Phong nhận được thù lao khoảng 400 nghìn - 700 nghìn NDT mỗi tập phim (1,4 tỷ đến 2,5 tỷ đồng).

Triệu Lệ Dĩnh vẫn rạng rỡ, xinh đẹp hậu ly hôn. (Ảnh: Weibo)

Triệu Lệ Dĩnh vẫn rạng rỡ, xinh đẹp hậu ly hôn. (Ảnh: Weibo)

Về phần Phùng Thiệu Phong, anh cũng chăm chỉ tham gia khá nhiều dự án phim ảnh mới như Nguyện Vọng Chí Mạng, Anh Hùng Bình Phàm, Tâm Cư… Dù diễn xuất được đánh giá cao nhưng khán giả cho rằng tài tử họ Phùng vẫn khó lấy lại hào quang đình đám như trước đây.

Bên cạnh đó, nhan sắc của Phùng Thiệu Phong cũng được khán giả đặc biệt chú ý. Bởi sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên thường xuất hiện với vẻ ngoài "tụt dốc không phanh". Không còn vẻ điển trai, phong độ như trước, nam tài tử Minh Lan Truyện gây "choáng" với hình ảnh ông chú mập mạp, râu ria.

Nhiều khán giả cho rằng sau cuộc hôn nhân tan vỡ đã khiến Phùng Thiệu Phong chán nản, sống buông thả với bản thân. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng anh đang thay đổi để phù hợp với tạo hình của nhân vật trong phim.

Vẻ ngoài của nam tài tử bị cho là kém sắc hơn trước. (Ảnh: QQ)

Vẻ ngoài của nam tài tử bị cho là kém sắc hơn trước. (Ảnh: QQ)

Dù gần một năm trôi qua nhưng khán giả vẫn vô cùng tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Nếu thật sự nguyên nhân ly hôn đúng như mẹ ruột nam tài tử họ Phùng chia sẻ thì nhiều người hâm mộ bức xúc thay cho Triệu Lệ Dĩnh.

Đọc thêm