Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành và tuân thủ pháp luật

(PLVN) - Chiều 17/6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi trao đổi với Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi về mục tiêu, tầm nhìn và một số chủ trương, giải pháp đột phá phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại nhưng vẫn còn nhiều việc chưa hài lòng, cần tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu đã đặt ra trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều cơ hội và thách thức.

Theo Tổng Bí thư, thời gian qua, tầm nhìn kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của đất nước đã được thống nhất là từ Đại hội XIV. Muốn thực hiện được các mục tiêu này thì phải đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số liên tục trong nhiều năm. Đây là bài toán rất khó, đòi hỏi phải rất trí tuệ, rất thực tiễn để tìm câu trả lời.

Tổng Bí thư cho biết, xuyên suốt các chủ trương, chính sách phát triển đất nước theo Cương lĩnh và các nhiệm kỳ Đại hội đều hướng đến 3 yêu cầu: ổn định, phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân. Ba yêu cầu này thể hiện sự nhận thức đầy đủ, sâu sắc của Đảng ta về mối quan hệ biện chứng giữa “ổn định để phát triển” và “phát triển để ổn định”. Đồng thời, mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống Nhân dân, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng lên của người dân - đây chính là một trong những mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng.

Để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương đã và đang tập trung chỉ đạo đồng thời thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đột phá.

Tổng Bí thư còn nêu rõ, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế pháp luật rất khẩn trương, cần sự đột phá quyết đoán, quyết liệt, sự đoàn kết thống nhất từ khâu đề xuất nội dung nhiệm vụ với việc triển khai thực hiện. Tầm nhìn đến 2045 Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện tốt nội dung này, các cấp ủy đảng phải lãnh đạo toàn diện, trực tiếp việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác này. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành và tuân thủ pháp luật, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình; phải tập trung rà soát tháo gỡ các “điểm nghẽn”.

Tổng Bí thư gợi mở những vấn đề để các cán bộ trong diện quy hoạch Ủy viên Trung ương tiếp tục nghiên cứu quán triệt vận dụng trong công tác. Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cán bộ trong diện quy hoạch Ủy viên Trung ương đều là đội ngũ cán bộ dự nguồn cấp cao của Đảng, là những cán bộ trẻ, người sẽ gánh vác trọng trách của đất nước trong những năm tới, trong giai đoạn rất quan trọng của lịch sử phát triển dân tộc. “Các đồng chí trong diện quy hoạch Ủy viên Trung ương thấy rõ vinh dự và trách nhiệm của mình để không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới”, Tổng Bí thư nêu rõ.

Đọc thêm