Loạt điểm nên che chắn kỹ khi ra đường trưa và đầu giờ chiều mùng 1 Tết

(PLVN) - Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chỉ số tia UV cực đại hôm nay có nguy cơ gây hại cao đến rất cao tại 10 khu vực trong cả nước.
 

Cụ thể, có 3 nơi chỉ số UV cực đại trong ngày gây hại cao là Quảng Ninh, Hoàng Sa và Trường Sa. Buổi trưa và đầu giờ chiều, người dân những khu vực này nên ở dưới bóng mát. Nếu ra ngoài nên che chắn da, bôi kem và đeo kính chống năng. 

7 khu vực chỉ số UV nguy cơ gây hại rất cao gồm: Hà Tình, Đà Nẵng, Pleiku, Quy Nhơn, Đà Lạt, TP HCM, Phú Quốc. Người dân hạn chế ở ngoài trời thời điểm UV cực đại, nếu cần ra đường cần che chắn kỹ cơ thể, bôi kem, đeo kính chống nắng, đội mũ...

Xin lưu ý, mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang, vừa ngăn tia cực tím, vừa thực hiện nghiêm quy định phòng chống Covid - 19 khi đi đường.