Lũ lớn trên sông Hồng, sông Chảy đoạn qua tỉnh Lào Cai

(PLVN) - Thông tin từ Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Lào Cai, mưa lớn kéo dài đã gây lũ lớn ở mức báo động 2 trên thượng nguồn sông Chảy và sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Lào Cai.
Lũ lớn trên sông Hồng, sông Chảy đoạn qua tỉnh Lào Cai

Theo quan trắc của Trạm thủy văn Lào Cai vào sáng 18/8, mực nước trên sông Hồng (đoạn chảy qua địa phận thành phố Lào Cai) lên cao tới 81,6m (dưới báo động 2 là 0,39m), biên độ lũ đạt mức 3,2m, dòng nước chảy siết, đục ngầu với nhiều củi rác trôi trên sông.

Lũ trên sông Hồng ở TP Lào Cai vượt mức báo động 2. Ảnh: Lê Hải
 Lũ trên sông Hồng ở TP Lào Cai vượt mức báo động 2. Ảnh: Lê Hải

Lũ trên sông Hồng vẫn tiếp tục dâng cao, dự báo đỉnh lũ cao nhất có thể lên tới 82,50m (cao trên báo động 2 khoảng 0,5m). Thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào khoảng 10-11 giờ trưa ngày 18/8, sau đó lũ giảm dần. Mưa lũ mang nhiều đất cát vùi lấp hai bên bờ sông, gây ngập úng sâu ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích hoa màu mà người dân đang canh tác dọc ven bờ.

Trong khi đó, vào lúc 5h cùng ngày, Trạm thủy văn Long Phúc (huyện Bảo Yên, Lào Cai) ghi nhận được mực nước lũ trên sông Chảy lên cao đến 73,7m, trên báo động 2 là 0,7m; biên độ lũ là 2,3m.  Đây là trận lũ lớn nhất xuất hiện trên sông Hồng và sông Chảy ở Lào Cai, tính từ đầu mùa mưa 2020 đến nay.

Lũ ngập úng nhiều diện tích rau màu, cây cối của người dân canh tác ven sông Hồng. Ảnh: Quốc Hồng
Lũ ngập úng nhiều diện tích rau màu, cây cối của người dân canh tác ven sông Hồng. Ảnh: Quốc Hồng 

Chính quyền địa phương nơi có sông Hồng và sông Chảy chảy qua đang chỉ đạo, thiết lập các biện pháp phòng, tránh lũ, theo dõi sát sao diễn biến lũ trên sông để có thể di dời người và tài sản khi cần thiết; đồng thời, khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động trên sông như: vận chuyển bè mảng, đánh bắt cá, vớt gỗ củi trôi để phòng tai nạn xảy ra.