Một học sinh lớp 4 tử vong dưới ao nước vườn nhà

(PLVN) - Em B ra chơi quanh ao nước của gia đình mới được đào để tưới cây, không may bị ngã xuống ao tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn đuối nước.
Hiện trường vụ tai nạn đuối nước.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 20/3, em L.H.B (SN 2011, trú tại thôn Vĩnh Hưng, xã Hương Xuân, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), học sinh lớp 4 Trường tiểu học Hương Xuân ra chơi quanh ao nước của gia đình, không may bị sảy chân xuống ao. Ao này mới được đào để lấy nước tưới cây trong vườn.

Mãi không thấy con vào nhà, gia đình cùng người thân liền tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện em B. đã tử vong dưới ao.

Biết được thông tin, Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Tĩnh và huyện Hương Khê, Phòng GD&ĐT Hương Khê cùng chính quyền xã Hương Xuân đã đến thắp hương, thăm hỏi và động viên gia đình.

Đọc thêm