Thời tiết Hà Nội và cả nước hôm nay, 2/4

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trưa và chiều giảm mây hửng nắng. Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng...
  • Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 2/3, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn, sương mù và sương mù nhẹ, sau không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

    Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 30-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 35 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng đồng bằng ven biển sáng sớm có mưa phùn; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất Phía Bắc 30-33 độ; Phía Nam 32-35, có nơi trên 35 độ; riêng vùng núi 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C; cao nhất 32-35 độ, vùng núi phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

    Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

    Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C; cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Đọc thêm