Xe bồn cháy ở trạm xăng, thiêu chết tài xế

Trong lúc chuẩn bị sang chiết nhiên liệu vào trạm xăng dầu, xe bồn phát ra tiếng nổ lớn, lửa bao trùm, thiêu chết tài xế, hai người khác bị thương.

Trưa 5/6, tài xế Đặng Văn An (27 tuổi, ở thị xã Tân Châu) lái xe bồn chở xăng đến trạm xăng dầu của Doanh nghiệp tư nhân Trần Văn Ngôn, tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn.

Xe bồn cháy rụi ở trạm xăng dầu. Ảnh: Cửu Long.

Xe bồn cháy rụi ở trạm xăng dầu. Ảnh: Cửu Long.

Trong lúc tài xế chuẩn bị bơm nhiên liệu vào bồn chứa của trạm xăng dầu thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến xe bồn bốc cháy dữ dội.

Anh An chết tại chỗ. Vợ chồng chủ trạm xăng Trần Văn Ngôn (54 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Hai (50 tuổi) đứng gần đó bị bỏng nặng, được chuyển đi cấp cứu.

Hàng chục cảnh sát cứu hỏa được điều đến hiện trường cùng lực lượng quân sự, người dân dập tắt đám cháy trong khoảng một tiếng.

Đại tá Nguyễn Trường Viễn, Trưởng công an huyện Tri Tôn cho biết, xe bồn bị cháy rụi nhưng bên trong còn nhiều xăng, đang được làm mát. "Nguyên nhân đang được làm rõ nhưng có khả năng sơ suất trong khâu chuẩn bị sang chiết nhiên liệu dẫn đến cháy nổ", đại tá Viễn nói.

Đọc thêm