Mong muốn có thêm nhiều câu chuyện thành công từ sự hợp tác Việt - Pháp

(PLVN) - Đó là bày tỏ của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Công Thương và các doanh nghiệp Pháp vừa diễn ra trong chiều nay - 8/7/2020.
Dòng sản phẩm Marou ngon nhất thế giới là biểu tượng thành công của sự hợp tác Việt - Pháp
Dòng sản phẩm Marou ngon nhất thế giới là biểu tượng thành công của sự hợp tác Việt - Pháp

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - châu Âu (EVFTA) sắp đi vào hiệu lực, quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Pháp sẽ bước sang trang mới, đầy hứa hẹn và mở rộng.

Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, số liệu thống kê của hải quan Việt Nam đã cho thấy, giá trị thương mại hai chiều Việt Nam – Pháp đã tăng hơn 3 lần (từ khoảng 1,6 tỷ USD vào năm 2009 lên 5,3 tỷ USD vào năm 2019).

Về đầu tư trực tiếp, tính đến hết tháng 5/2020, Pháp đang có 588 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 3,56 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam.

“Những con số thống kê như trên cho thấy, Pháp từ hàng chục năm qua luôn là một trong những đối tác kinh tế, thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại khu vực châu Âu (EU) khi đứng thứ 3 về xuất nhập khẩu và thứ 2 về đầu tư. Đây vẫn sẽ luôn là một thị trường có tiềm năng và dư địa phát triển lớn trong thời gian tới khi EVFTA chính thức đi vào thực thi” – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Do đó, để tận dụng hết lợi thế của EVFTA, Bộ công Thương sẽ tiếp tục phát triển hợp tác với các đối tác Pháp trong những ngành truyền thống vốn là thế mạnh của Pháp như năng lượng (đặc biệt là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo), công nghệ cao, nông nghiệp...

Đồng thời khuyến khích hợp tác đầu tư trong những ngành mà cả hai bên đều có thể tận dụng lợi thế nhờ EVFTA mang lại để thúc đẩy xuất khẩu như những ngành công nghiệp phụ trợ (đặc biệt là công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may, da giầy, ô tô...), công nghiệp chế biến thực phẩm.....

“Tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều câu chuyện thành công như socola Marou khi kết hợp giữa nét độc đáo của nguyên liệu được trồng trên những vùng đất của Việt Nam, sự khéo léo của nhân lực Việt Nam với ý tưởng kinh doanh, công nghệ, kinh nghiệm quản lý và phát triển thị trường của người Pháp” – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ.

Với sự kết hợp này, dòng “socola made in Vietnam” nhưng được xây dựng và phát triển từ một người Pháp đã được đánh giá là ngon nhất thế giới với các sản phẩm mang tên 6 tỉnh thành trồng nên cây cacao.

Cuộc họp trực tuyến được tổ chức chiều ngày 8/7/2020.
Cuộc họp trực tuyến được tổ chức chiều ngày 8/7/2020.

Cũng trong cuộc họp, tại điểm cầu ở Pháp, ông Chrítophe LeCourtier, Chủ tịch Cơ quan đại diện thương mại và đầu tư Pháp (Business France), cũng khẳng định, EVFTA là hiệp định quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa hai bên với mục tiêu xoá bỏ tới 99 % các dòng thuế nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa trao đổi 2 chiều. Chắc chắn Hiệp định sẽ giúp Việt Nam tăng tốc tiếp cận thị trường EU một cách sâu rộng hơn tới thị trường 500 triệu đân trong EU, thị trường với người tiêu dùng có tiêu chuẩn cao. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ là chiếc cầu nối đưa hàng hóa nước Pháp đi các thị trường Đông Nam Á.

“Do đó, Business France đã chọn đặt trụ sở tại Việt Nam và trong năm 2021 chúng tôi sẽ tăng gấp 3 số lượng doanh nghiệp đồng hành, điều này sẽ mang lại cơ hội lớn hơn nữa cho các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa của 2 quốc gia” - ông Chrítophe LeCourtier khẳng định.

Đọc thêm