Mong nữ Đại sứ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam với các nước

(PLVN) - Tri ân các nữ Đại sứ đã có những đóng góp và tình cảm tốt đẹp dành cho đất nước và con người Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong các nữ Đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với Quý quốc mà các Đại sứ đại diện...

Ngày 19/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các nữ Đại sứ, Đại biện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.

Tham dự còn có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là các Đại sứ, Đại biện và Trưởng các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước đã nhắc lại lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước. Nền văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam cũng hình thành và phát triển gắn liền với cuộc đấu tranh chống thiên tai, địch họa để tồn tại và vững bền.

Trong lịch sử ấy, hình tượng người phụ nữ Việt Nam, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi Nho giáo phong kiến, nhưng luôn đặc sắc, sinh động, giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội.

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam càng khẳng định vai trò và đóng góp to lớn trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước.

"Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái luôn là ưu tiên nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt về quyền phụ nữ và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực", Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh. "Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã khẳng định: Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội".

Phó Chủ tịch nước chủ trì buổi gặp mặt các nữ Đại sứ, Đại biện.
Phó Chủ tịch nước chủ trì buổi gặp mặt các nữ Đại sứ, Đại biện.

Minh chứng cho những điều trên, Phó Chủ tịch nước thông tin, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%, cao nhất trong vòng 45 năm qua. Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 50%.

Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam đạt 26,5%, xếp thứ 6 trong số các quốc gia có tỷ lệ nữ doanh nhân cao nhất...

Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, nhiều phụ nữ đã phát huy vai trò tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch, sẵn sàng chấp nhận mọi hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, dịp để Việt Nam tôn vinh những người phụ nữ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành những lời tri ân những người phụ nữ nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam bởi những đóng góp và tình cảm tốt đẹp đã dành cho đất nước và con người Việt Nam. Những đóng góp quan trọng đó đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác sâu rộng, thiết thực giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong thời gian qua.

"Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả của các quốc gia và cộng đồng quốc tế đã dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Gần đây nhất, trong nỗ lực chống dịch COVID-19, Việt Nam chân thành cảm ơn các quốc gia, bạn bè, đối tác, cảm ơn các Đại sứ đã hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho chúng tôi, nhất là cung cấp vaccine, thuốc điều trị và trang thiết bị y tế, góp phần giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh, trở lại trạng thái bình thường mới", Phó Chủ tịch nước bày tỏ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Theo Phó Chủ tịch nước, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước... và những vấn đề xung đột, bạo lực đang rất gay gắt.

Đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống. Những thành tựu, tiến bộ về bình đẳng giới mà nhân loại đạt được bị đe dọa và kéo lùi bởi dịch bệnh. Khả năng mất việc làm, hạn chế thu nhập, thất học, nghèo đói của phụ nữ và trẻ em gái ở nhiều nơi đang có nguy cơ rất cao.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", Phó Chủ tịch nước khẳng định và nhắn gửi: "Mong rằng, các nữ Đại sứ với thế mạnh của phụ nữ là sự kiên trì, bền bỉ, dịu dàng, cảm thông và trên hết là tình yêu thương, lòng nhân ái, sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam với Quý quốc mà các Đại sứ đại diện".

Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các nữ Đại sứ, Đại biện tại Phủ Chủ tịch.
Phó Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các nữ Đại sứ, Đại biện tại Phủ Chủ tịch.

Phó Chủ tịch nước đề nghị cần quan tâm, đẩy mạnh hợp tác phòng, chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tạo thuận lợi trong việc đi lại và giao thương giữa các quốc gia, không để bị đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng; đồng thời từng bước thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ đoàn các cấp, chuẩn bị cho giai đoạn hợp tác hậu COVID-19.

Việt Nam và các nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong thúc đẩy bình đẳng giới cả trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, vì các mục tiêu phát triển bền vững, vì một tương lai năng động, bao trùm và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, với nền tảng quan hệ sẵn có, sự nỗ lực của các Đại sứ, Đại biện cùng những đề xuất sáng kiến về hoạt động thường niên trong nhiệm kỳ hoạt động tại Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam với các nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đơm hoa kết trái trong thời gian tới.

Cảm ơn Phó Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp Đoàn, các nữ Đại sứ, Đại biện bày tỏ trân trọng vai trò đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Các nhà ngoại giao khẳng định, Việt Nam luôn là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ quyền phụ nữ và bình đẳng giới với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy đầy đủ vai trò, quyền năng to lớn của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Trong khu vực và quốc tế, Việt Nam không ngừng đi đầu trong các chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh; triển khai ngày càng nhiều những cán bộ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình và cũng là tấm gương cho các quốc gia khác, thể hiện sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình xây dựng hòa bình và khắc phục hậu quả xung đột.

Các nữ Đại sứ, Đại biện bày tỏ tin tưởng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong vấn đề bình đẳng giới thông qua các phương tiện và cách thức khác nhau như hợp tác phát triển, sáng kiến kinh doanh và thương mại, đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi các điển hình tốt, hợp tác tại các diễn đàn đa phương… nhằm trao quyền hơn nữa cho phụ nữ và trẻ em gái.

Đọc thêm