Morocco xác nhận gần 2.800 người thiệt mạng vì động đất

(PLVN) - Tính đến tối ngày 11/9, số người thiệt mạng trong động đất mạnh nhất hơn một thế kỷ ở Morocco đã tăng lên hơn 2.800 người. Các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn sống sót.
Các nhân viên cứu hộ tại thành phố Amizmiz, Morocco, ngày 10/9. Ảnh: AFP.
Các nhân viên cứu hộ tại thành phố Amizmiz, Morocco, ngày 10/9. Ảnh: AFP.

Theo Reuters dẫn lời truyền hình nhà nước Morocco, số người thiệt mạng đã tăng lên 2.862, và 2.562 người bị thương. Do phần lớn vùng động đất nằm ở những khu vực khó tiếp cận nên chính quyền chưa đưa ra bất kỳ ước tính nào về số người mất tích.

Tại làng Tinmel, hầu hết mọi ngôi nhà đều bị phá huỷ và toàn bộ người dân trở thành vô gia cư. Tuy nhiên, họ vẫn đang phải cố gắng đào bới trong đống đổ nát bằng tay không để tìm người còn sống.

Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát tại Tikekhte, gần Adassil, Morocco, ngày 11/9. Ảnh: Reuters.

Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát tại Tikekhte, gần Adassil, Morocco, ngày 11/9. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên cứu hộ tại Talat N'yaaqoub, Morocco, ngày 11/9. Ảnh: Reuters.

Các nhân viên cứu hộ tại Talat N'yaaqoub, Morocco, ngày 11/9. Ảnh: Reuters.

Tại làng Tagadirte, nơi chỉ còn vài tòa nhà còn nguyên, Mohamed Ouchen (66 tuổi) mô tả cách người dân giải cứu 25 người còn sống ra khỏi đống đổ nát ngay sau trận động đất. Một trong những người được giải cứu là em gái của ông. “Chúng tôi không có dụng cụ, chúng tôi phải dùng tay không... Khi đầu của cô ấy lộ ra và chúng tôi tiếp tục đào bằng tay", ông nói.

Một ngôi nhà tại ngoại ô Talat N'Yaaqoub sau trận động đất vào ngày 8/9. Ảnh: Reuters.

Một ngôi nhà tại ngoại ô Talat N'Yaaqoub sau trận động đất vào ngày 8/9. Ảnh: Reuters.

Phản ứng của một người phụ nữ khi nhìn thấy đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất chết người ở Morocco. Ảnh: Reuters.
Phản ứng của một người phụ nữ khi nhìn thấy đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất chết người ở Morocco. Ảnh: Reuters.

Các đội cứu hộ từ Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Qatar đang tham gia nỗ lực cứu hộ ở Morocco sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra vào ngày 8/9 ở dãy núi High Atlas.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) đánh giá đây là trận động đất kinh hoàng nhất xuất hiện tại Morocco kể từ năm 1960, khi xảy ra một trận động đất ước tính đã cướp đi tính mạng của 12.000 người.