Moscow khẳng định đáp trả các lệnh trừng phạt của EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Moscow sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu áp đặt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kênh Một của Nga hôm thứ Sáu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU, Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết tại một cuộc họp báo sau cuộc họp khẩn cấp của các ngoại trưởng EU tại Brussels vào thứ Sáu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov bị đưa vào danh sách trừng phạt của EU, Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết tại một cuộc họp báo sau cuộc họp khẩn cấp của các ngoại trưởng EU tại Brussels vào thứ Sáu.

"Chúng tôi sẽ đáp trả các lệnh trừng phạt, như chúng tôi luôn làm. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ khác theo cách có lợi cho chúng tôi. Chúng tôi không còn coi việc biện minh cho bản thân, báo cáo theo một cách nào đó là cần thiết", bà Zakharova bình luận về các lệnh trừng phạt liên quan của Brussels.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh, "Các biện pháp trừng phạt là bằng chứng cho thấy sự yếu kém và không có khả năng sử dụng ngoại giao, chính trị, [và] đàm phán", nhà ngoại giao nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics viết trên Twitter rằng "Hội đồng Đối ngoại EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 2, phong tỏa tài sản bao gồm Tổng thống Nga [Vladimir Putin] và Bộ trưởng Ngoại giao nước này [Sergey Lavrov]".

Trước đó vào thứ Sáu, Vương quốc Anh đã công bố các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov. Tài sản của họ ở Vương quốc Anh, nếu có, sẽ bị đóng băng.

Bà Zakharova cho biết cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov đều không có tài sản ở nước ngoài, kể cả Vương quốc Anh.