Moscow phản ứng về chính sách thị thực mới của Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nga đã lên án quyết định của Hoa Kỳ khi thêm những người Nga đang tìm kiếm thị thực Hoa Kỳ vào danh sách "những công dân vô gia cư" có thể xin thị thực ở các nước thứ ba.
Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: Reuters (chụp ngày 21/8/2017)
Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: Reuters (chụp ngày 21/8/2017)

Động thái này cho phép người Nga xin thị thực Mỹ ở Warsaw (Ba Lan) thay vì ở quê nhà sau khi Đại sứ quán Mỹ ngừng xử lý hầu hết các đơn xin thị thực vào tháng 5 do lệnh cấm của Moscow đối với việc tuyển dụng nhân viên đại sứ quán ở Nga.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê những đương đơn "vô gia cư" từ các quốc gia mà Hoa Kỳ không có cơ quan đại diện lãnh sự, hoặc nơi nhân viên lãnh sự không thể cấp thị thực do tình hình chính trị hoặc an ninh. Nga trở thành quốc gia thứ 10 trong danh sách, sau Cuba, Eritrea, Iran, Libya, Somalia, Nam Sudan, Syria, Venezuela và Yemen.

"Các nhà ngoại giao Mỹ trong nhiều năm đã phá hủy hệ thống dịch vụ lãnh sự ở Nga ...", "Họ đã biến một quy trình kỹ thuật, một quy trình thông thường của thế kỷ 21, thành một địa ngục thực sự", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova viết trên mạng xã hội.

Người Nga muốn xin thị thực Mỹ phải đến Đại sứ quán Mỹ tại Warsaw (Ba Lan) cách Moscow khoảng 1.200 km. Ảnh: TASS

Người Nga muốn xin thị thực Mỹ phải đến Đại sứ quán Mỹ tại Warsaw (Ba Lan) cách Moscow khoảng 1.200 km. Ảnh: TASS

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong một tuyên bố được DW trích dẫn thừa nhận rằng quyết định này sẽ khiến quá trình trở nên phức tạp cho người Nga và cảnh báo những người nộp đơn không nên đến Warsaw mà không đặt trước cuộc hẹn.

Người Nga nộp đơn xin thị thực không định cư cũng sẽ được phép nộp đơn từ các nước thứ ba, miễn là họ có mặt đầy đủ. Đại sứ quán Mỹ ở Moscow sẽ chỉ xử lý thị thực ngoại giao hoặc thị thực chính thức.

"Chúng tôi đã xem xét một số yếu tố bao gồm sự gần gũi, tính khả dụng của các chuyến bay, sự thuận tiện cho người nộp đơn [...] sự phổ biến của người nói tiếng Nga trong số nhân viên làm việc tại địa phương của chúng tôi", tuyên bố cho biết thêm.

Với mối quan hệ đã ở mức thấp thời hậu Chiến tranh Lạnh, Nga và Mỹ đang tranh chấp về số lượng nhà ngoại giao mà họ có thể đăng ký ở thủ đô của nhau và không đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán trong tháng này.

Ngoài ra, Nga đã đưa Hoa Kỳ vào danh sách các quốc gia "không thân thiện" phải xin phép tuyển dụng công dân Nga - và đã đặt hạn ngạch của Hoa Kỳ ở mức 0.

Tại cuộc hội đàm, Moscow cho biết họ sẵn sàng dỡ bỏ tất cả các hạn chế áp đặt trong những năm gần đây và Washington cho biết họ muốn có sự tương đương về số lượng nhân viên ngoại giao và sự có đi có lại của thị thực.