Một ngày 'rơi' 15 tỷ đô, Elon Musk mất ngôi giàu nhất thế giới

(PLVN) - Theo dữ liệu giao dịch và Chỉ số tỷ phú Bloomberg (BBI) do cơ quan Bloomberg đưa ra, tài sản của ông Elon Musk - người đứng đầu SpaceX và Tesla - đã giảm hơn 15 tỷ USD trong ngày 22/3.
Elon Musk - người sáng lập của Tesla.
Elon Musk - người sáng lập của Tesla.

Elon Musk, ông chủ sáng lập của Tesla, không còn là người giàu nhất thế giới sau khi cổ phiếu của công ty ô tô điện giảm 8,6% vào ngày 22/2, làm giá trị tài sản của ông giảm 15,2 tỷ đô la (10,8 tỷ bảng Anh).

Vì thế, Elon Musk, người tháng trước đã vượt qua người sáng lập Amazon Jeff Bezos để giành danh hiệu người giàu nhất thế giới, đã tụt lại vị trí thứ hai với tài sản ước tính 183 tỷ đô la - đứng sau 186,3 tỷ đô la của Bezos.

Việc giá cổ phiếu của Tesla giảm 8,5% vào ngày 22/2 - mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 9 - một phần được thúc đẩy bởi Musk tweet rằng giá bitcoin và các loại tiền điện tử khác "có vẻ cao". Cổ phiếu của Tesla đã giảm thêm 6% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Ba - 23/2.

Bình luận của ông được đưa ra chỉ hai tuần sau khi Tesla mua 1,5 tỷ đô la bitcoin, điều này đã đưa giá tiền điện tử lên mức cao mới. Bitcoin, đạt mức cao 58.000 đô la vào Chủ nhật - 21/2, sau đó đã giảm xuống còn 47.500 đô la vào sáng 23/2. Giá vẫn tăng hơn 500% trong năm qua.

Tháng trước, giá bitcoin đã tăng vọt sau khi Musk cho biết ông là người ủng hộ tiền điện tử trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện trên Clubhouse, một ứng dụng truyền thông xã hội mới được thiết kế cho những người giàu có. “Tôi nghĩ bitcoin là một điều tốt vào thời điểm này,” ông nói, “Và, vì vậy, tôi là một người ủng hộ bitcoin. Như tôi đã nói, tôi đã đến bữa tiệc muộn, nhưng tôi là một người ủng hộ bitcoin. Và tôi nghĩ, bitcoin thực sự đang trên đà nhận được sự chấp nhận rộng rãi của những người làm tài chính thông thường. ”

Ông đã thay đổi tiểu sử trên Twitter của mình thành “#bitcoin”.

Đọc thêm