Mưa giông, kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà

(PLVN) - Sáng nay (25/6), lãnh đạo huyện Chợ Mới (An Giang) đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa giông.
Mưa giông, kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà

Khoảng 17 giờ 30 phút, chiều ngày 24/6, mưa giông kèm lốc xoáy đã làm sập và tốc mái hơn 180 căn nhà ở các xã: Bình Phước Xuân; Hội An; Long Điền B và An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Cụ thể, trên địa bàn xã Hội An, mưa lớn bất ngờ kèm theo giông lốc đã làm 120 căn nhà bị sập và tốc mái. Trong đó, có 15 căn nhà bị sập hoàn toàn, 32 căn nhà bị tốc mái và 73 căn nhà bị tốc mái 10-70%; Tại xã Bình Phước Xuân 11 căn tốc mái hoàn toàn; xã An Thạnh Trung 2 căn tốc mái hoàn toàn; xã Long Điền B 1 căn bị sập hoàn toàn… 

Ngoài ra, mưa giông, kèm theo lốc xoáy đã làm đứt nhiều đường dây điện, nhiều cây ăn trái của bà con đang cho trái cũng bị đổ ngã, gây thiệt hại nặng nề. Sau khi mưa giông xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm CBCS lực lượng công an, quân sự  khẩn trương thu dọn hiện trường và giúp dân khắc phục hậu quả sau sự cố thiên tai.

Nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng nề sau giông lốc.
 Nhiều nhà dân bị thiệt hại nặng nề sau giông lốc.

Sáng 25/6, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới - Võ Nguyên Nam và Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - Ngô Hoàng Hiếu, cùng lãnh đạo UBMTTQVN huyện, các ngành huyện đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên các gia đình sớm khắc phục khó khăn để ổn định lại chỗ ở sau sự cố thiên tai. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn 3 triệu đồng/hộ, nhà tốc mái 1 triệu đồng/hộ. Đồng thời, chỉ đạo địa phương tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ nhân dân thu dọn, khắc phục thiệt hại, thống kê chính xác thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ những trường hợp khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống./.

Đọc thêm