Mưa lớn, sạt lở đường từ Lào về Việt Nam, một tài xế người Việt tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong quá trình tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại đèo Đất, trên tuyến đường từ Lào đi Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), các lực lượng chức năng xác định có một tài xế xe đầu kéo Việt Nam gặp nạn dẫn tới tử vong.
Mưa lớn sạt lở ở Lào, nhiều phương tiện bị vùi lấp Ảnh: VH
Mưa lớn sạt lở ở Lào, nhiều phương tiện bị vùi lấp Ảnh: VH

Chiều 6/8, một lãnh đạo Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến vụ sạt lở tại đèo Đất, thuộc tỉnh Bolykhămxay (Lào), cơ quan chức năng bước đầu phát hiện một tài xế lái xe container tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.C.L. (25 tuổi, trú tại Hà Tĩnh).

Sạt lở nghiêm trọng ở Lào, khiến nhiều phương tiện bị đất đá cuốn trôi. Ảnh: VH

Sạt lở nghiêm trọng ở Lào, khiến nhiều phương tiện bị đất đá cuốn trôi. Ảnh: VH

Lào hiện vẫn đang có mưa, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn.

Trước đó vào tối 5/8, có 6 tài xế Việt Nam đã bỏ lại tài sản, đi bộ vượt qua khu vực sạt lở, men theo đường rừng trở về.

Đến sáng 6/8, họ được hỗ trợ di chuyển bằng phương tiện về cửa khẩu Cầu Treo.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh triển khai đoàn công tác sang Lào trực tiếp hiện trường khảo sát nhằm có phương án hỗ trợ ngành chức năng nước bạn ứng cứu, khắc phục.

Theo lãnh đạo trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, khu vực xảy ra sạt lở đất là khu vực ở đèo Đất. Khu vực này đang bị cô lập.

Tại đây không có sóng điện thoại nên việc liên hệ với các tài xế đang gặp khó khăn. Nhiều xe tải, xe khách, xe bán tải, người Việt đang bị mắc kẹt ở đoạn đường sạt lở này chưa thể di chuyển.

Đọc thêm