Mưa lớn tại Hàn Quốc khiến 37 người thiệt mạng, 9 người mất tích

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Hôm 17/7, các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất đã làm 39 người thiệt mạng, 9 người mất tích và hơn 10.000 người phải đi sơ tán.
Tuyến đường hầm dài 685 m này đã bị ngập nhanh chóng vào hôm 15/7 sau khi một bờ kè sông gần đó bị vỡ do mưa lớn.

Tuyến đường hầm dài 685 m này đã bị ngập nhanh chóng vào hôm 15/7 sau khi một bờ kè sông gần đó bị vỡ do mưa lớn.

15 phương tiện, bao gồm cả một chiếc xe buýt, bị mắc kẹt dưới nước. Cho tới nay, 13 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy dưới hầm đường bộ này.

15 phương tiện, bao gồm cả một chiếc xe buýt, bị mắc kẹt dưới nước. Cho tới nay, 13 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy dưới hầm đường bộ này.

Phần nhiều các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại tỉnh Bắc Gyeongsang. 19 người thiệt mạng ở đây phần lớn do lở đất và sập nhà, 8 người vẫn đang mất tích.
Phần nhiều các trường hợp thiệt mạng được ghi nhận tại tỉnh Bắc Gyeongsang. 19 người thiệt mạng ở đây phần lớn do lở đất và sập nhà, 8 người vẫn đang mất tích.
Tổng số người thiệt mạng hoặc mất tích trong các trận mưa lớn gần đây tại Hàn Quốc đã tăng lên gần 50 người.
Tổng số người thiệt mạng hoặc mất tích trong các trận mưa lớn gần đây tại Hàn Quốc đã tăng lên gần 50 người.
Bên cạnh đó, hơn 10.000 người trên khắp Hàn Quốc đã phải sơ tán.
Bên cạnh đó, hơn 10.000 người trên khắp Hàn Quốc đã phải sơ tán.
Mưa lớn cũng đã làm hư hại 628 cơ sở công cộng và 317 tài sản tư nhân khác, bao gồm 146 con đường bị sập hoặc bị cuốn trôi và 139 ngôi nhà bị ngập.

Mưa lớn cũng đã làm hư hại 628 cơ sở công cộng và 317 tài sản tư nhân khác, bao gồm 146 con đường bị sập hoặc bị cuốn trôi và 139 ngôi nhà bị ngập.

Tổng cộng 28.607 hộ gia đình trên cả nước đã bị mất điện do mưa lớn và hầu hết các hộ gia đình đó đã có điện trở lại vào ngày 17/7.

Tổng cộng 28.607 hộ gia đình trên cả nước đã bị mất điện do mưa lớn và hầu hết các hộ gia đình đó đã có điện trở lại vào ngày 17/7.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết chính phủ sẽ nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm và giải cứu những người còn mất tích, đồng thời chỉ đạo các quan chức nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cam kết chính phủ sẽ nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm và giải cứu những người còn mất tích, đồng thời chỉ đạo các quan chức nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thủ tướng Han Duck-soo cam kết chính phủ sẽ nhanh chóng nỗ lực giải cứu các nạn nhân mất tích. “Chính phủ sẽ nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm và giải cứu những người mất tích” - ông Han nói tại cuộc họp phản ứng của chính phủ, đồng thời chỉ đạo các quan chức nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân.
Thủ tướng Han Duck-soo cam kết chính phủ sẽ nhanh chóng nỗ lực giải cứu các nạn nhân mất tích. “Chính phủ sẽ nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm và giải cứu những người mất tích” - ông Han nói tại cuộc họp phản ứng của chính phủ, đồng thời chỉ đạo các quan chức nỗ lực tối đa để đảm bảo an toàn cho người dân.
Mưa lớn cũng tàn phá mùa màng của người dân tại Hàn Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, tính đến 18 giờ ngày 16-7, gần 20.000 ha đất nông nghiệp đã bị ngập và hơn 561.000 gia súc và gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.
Mưa lớn cũng tàn phá mùa màng của người dân tại Hàn Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc, tính đến 18 giờ ngày 16-7, gần 20.000 ha đất nông nghiệp đã bị ngập và hơn 561.000 gia súc và gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.