Mưa lũ bất thường gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Bình

(PLVN) - Do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 1 (bão WUTIP), trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài từ ngày 11 đến ngày 13/6, gây ngập úng diện rộng, thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, ghi nhận nhiều điểm sạt lở, chia cắt giao thông.
Lồng, bè cá của người dân huyện Quảng Ninh bị ảnh hưởng do mưa lũ trái mùa.

Gần 21.000 ha lúa bị ngập, sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tổng diện tích lúa bị ngập do mưa lũ lên tới 20.835,85 ha. Đáng chú ý, diện tích gieo cấy vụ Hè-Thu bị ngập sâu lên tới 12.754,86 ha, chiếm gần 85%.

Cánh đồng lúa Hè-Thu của huyện Quảng Ninh mênh mông biển nước.

Các địa phương chịu ảnh hưởng nặng gồm; huyện Quảng Ninh (3.056,4 ha), Quảng Trạch (2.387,2 ha), Bố Trạch (2.500 ha), thị xã Ba Đồn (2.160 ha) và TP. Đồng Hới (622,4 ha), Lệ Thủy (1.425,61ha) và gần 7.545 ha diện tích lúa tái sinh tập trung ở hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh cũng bị ngập sâu.

Ngoài ra, có 536,5 ha lúa Đông-Xuân chưa kịp thu hoạch đã bị ngập trong nước. Mưa lũ còn gây ảnh hưởng các loại cây hoa màu bị ngập 417,72 ha, chủ yếu rau màu, vừng, sen…

Diện tích nuôi trồng thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nặng nề với 121 lồng cá, 37 giàn hàu, 1.500 con cua nuôi hộp nhựa bị ảnh hưởng, trong đó 11 lồng cá bị trôi, 10 lồng rách và 5 bè hàu bị cuốn trôi tại thị trấn Quán Hàu.

Diện tích thủy sản ao hồ, cá lúa, cá, tôm càng xanh trong ruộng lúa cũng bị ngập lụt với 1.553,322 ha, tập trung ở 3 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và Quảng Trạch.

Mưa lũ trái mùa gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Bình.

Hàng chục điểm ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài cũng đã khiến 34 điểm bị ngập lụt, chia cắt trên các tuyến Quốc lộ, mực nước ngập từ 0,3m đến trên 1m. Ngoài ra, 30 điểm ngập trên Tỉnh lộ và đường liên xã, dâng cao 0,5 đến hơn 4m, chia cắt nhiều bản làng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nhiều tuyến đường, ngầm, đập, tràn trên các bản làng của các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Minh Hóa bị ngập sâu, cô lập. Lực lượng chức năng phải tổ chức cắm biển cảnh báo và túc trực, ngăn không để người dân qua lại.

Dòng xe ô tô nối đuôi nhau đậu hai bên cầu Phong Xuân, huyện Lệ Thủy để tránh ngập.

Nhiều điểm sạt lở gây mất an toàn giao thông

Cùng với tình trạng ngập lụt, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng ghi nhận 14 điểm sạt lở như, Quốc lộ 9E xuất hiện 3 điểm sạt lở mái taluy âm và dương, có nơi sụt sâu gây tắc đường. Tại Quốc lộ 12A, Quốc lộ 9C và Quốc lộ 9B, hàng trăm m³ đất đá sạt lở từ taluy dương xuống mặt đường, đe dọa mất an toàn giao thông.

Đáng chú ý, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua bản Chân Trôộng (xã Trường Sơn) xảy ra sạt lở với khối lượng đất đá hơn 10m³, khiến người và phương tiện không thể lưu thông.

Ngoài ra, trên các tuyến Tỉnh lộ như 561, 558C, 562 (đường 20 quyết thắng) cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy âm bị nước xói lở vào sát mặt đường. Lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo không để người dân qua lại.

Một điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên đường HCM qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành 3 công điện khẩn, yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng như lắp các trạm bơm trạm bơm tiêu, trạm bơm dã chiến, nạo vét kênh tiêu úng, đắp nâng cao bờ..., nhằm cứu diện tích lúa vụ Hè-Thu sinh trưởng trở lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại huyện Bố Trạch.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì chế độ trực ban 24/24, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lũ bất thường có thể kéo dài trong những ngày tới.

Đọc thêm