Mưa lũ gây chia cắt nhiều khu vực ở Hạ Hoà (Phú Thọ), sơ tán các hộ dân ven sông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) mực nước sông Thao đã lên trên mức Báo động 3 (mức 28,18m), khiến nhiều khu vực trên địa bàn huyện bị ngập sâu dẫn đến cô lập. Nhiều hộ dân sống ven sông phải sơ tán.
Mưa lũ gây chia cắt nhiều khu vực ở Hạ Hoà (Phú Thọ), sơ tán các hộ dân ven sông

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy và Phòng chống thiên tai huyện Hạ Hoà, tính đến 9h30 ngày 10/9, bão số 3 đã gây mưa lũ và thiệt hại tại nhiều khu vực trên địa bàn.

Tại thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà mực nước sông Hồng đang dâng nhanhTại thị trấn Hạ Hoà, huyện Hạ Hoà mực nước sông Hồng đang dâng nhanh

Cụ thể, 1 người chết do sạt lở đất là bà Vũ Thị Kh., ở khu 1 xã Tứ Hiệp, 76 tuổi; 1 nhà bị tốc mái, hư hỏng là nhà bà Nguyễn Thị Kiệm, khu 14, xã Hiền Lương. Do lũ sông Cầu dâng cao, có 1.980 hộ đã được di dời đến vùng an toàn và 3.309 hộ có nguy cơ phải di dời; Mưa bão khiến Trường Tiểu học Văn Lang (Khu lẻ) bị tốc mái, hư hỏng 100 tấm Fibro xi măng;Trường Tiểu học Chuế Lưu (xã Xuân Áng) bị đổ 23 m tường rào.

Về nông nghiệp, có 328,6ha bị thiệt hại, thiệt hại 159,9 ha diện tích rau màu; 55,5ha chuối, 70,3ha rừng, 7,02ha thuỷ sản.

Tại lải tràn qua đường khu 2 xã Đại Phạm đi Tứ Hiệp nước dâng cao, do đó địa phương đã triển khai lực lượng trực, cắm biển đồng thời cấm người dân lưu thông. Nước dâng cao gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông như đường giao thông liên xã khu 5, xã Tứ Hiệp bị sạt lở 100m3 đất; Đoạn đường liên xã Yên Kỳ đi Phương Viên (thuộc khu 14 xã Yên Kỳ) bị ngập, nước chảy xiết, lực lượng Công an xã đã phân luồng, đặt biển cảnh báo; Đoạn đường giao thông khu 2 xã Phương Viên (đoạn nhà ông Tước) bị ngập, giao thông chia cắt; Đường giao thông các khu 2, 4, 7, 8 xã Phương Viên bị sạt lở đất khoảng 790m3.

Đến sáng 10/9, tại huyện Hạ Hoà, mực nước lũ đã dâng nhanh khiến các phương án chống tràn toàn tuyến không con khả thi. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an ưu tiên lực lượng cho Hạ Hòa triển khai phương án sơ tán dân ở khu vực ven sông, vùng thấp trũng, nhà cấp 4... tại thị trấn Hạ Hòa.

Hiện nay, tại khu vực đê Hữu Thao đoạn qua xã Xuân Áng, huyện Hạ Hoà, nước lũ tiếp tục dâng cao và tràn qua đê. Từ đêm 9/9 và rạng sáng 10/9, lực lượng chức năng và người dân đã đắp con trạch dài hơn 300m nhằm ngăn nước tràn. Tại các xã Hậu Bổng, Ấm Hạ, Đan Thượng, công tác phòng chống lũ cũng được triển khai gấp rút. Tuy nhiên, đến sáng 10/9, mực nước đã dâng cao hơn và bắt đầu tràn vào thị trấn Hạ Hòa qua Quốc lộ 2b, gây ngập một số khu dân cư.

Công tác phòng chống lũ đang được chính quyền địa phương và người dân gấp rút triển khai.Công tác phòng chống lũ đang được chính quyền địa phương và người dân gấp rút triển khai.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông vận tại và các địa phương phối hợp rà soát, làm tường chắn các đoạn đê thấp cục bộ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương thực hiện việc di dời tài sản và sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông, vùng thấp trũng, nhà cấp 4 của thị trấn Hạ Hoà.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương sẽ thực hiện việc di dời tài sản và sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông, vùng thấp trũng, nhà cấp 4 của thị trấn Hạ Hoà.Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương sẽ thực hiện việc di dời tài sản và sơ tán người dân khỏi khu vực ven sông, vùng thấp trũng, nhà cấp 4 của thị trấn Hạ Hoà.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Việc di dời tài sản và sơ tán dân là yêu cầu bắt buộc; cùng với vận động, tuyên truyền, nếu ai không tự nguyện di dời phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát đi thông báo về việc phân luồng giao thông qua huyện Hạ Hoà.

Theo đó, hiện một số tuyến đường trên địa bàn huyện Hạ Hoà đã bị ngập do mực nước sông Hồng lên cao. Cụ thể: Tuyến Quốc lộ 32C ngập từ km 76+600 đến km76+800, thuộc xã Hiền Lương; Quốc lộ 2D ngập tại km 67 thuộc thị trấn Hạ Hoà và km 90 thuộc xã Đan Thượng; Quốc lộ 70B ngập tại km 25 và đường vào nút giao IC11 thuộc xã Vô Tranh.

Người dân trên địa bàn huyện Hạ Hoà hoặc qua huyện Hạ Hoà đi Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội có thể lựa chọn các tuyến đường sau:

Tuyến thứ nhất: Huyện Hạ Hoà → đi huyện Cẩm Khê → nút giao IC10 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) → lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai → đi Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phú, Hà Nội và ngược lại.

Tuyến thứ hai: Huyện Hạ Hoà → đi Quốc lộ 70B → đi huyện Đoan Hùng → đi Quốc lộ 70 → đi Yên Bái, Lào Cai và ngược lại.

Thông tin sẽ được Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục cập nhật.

Đọc thêm