Mức độ tin tưởng của người dân Nga với Tổng thống Putin tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mức độ tin tưởng trung bình của người Nga đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2022 là 78%.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được ông Valery Fyodorov, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga, dẫn dữ liệu thu được trong quá trình thăm dò qua điện thoại hàng ngày đối với 1.600 người trưởng thành sống ở 80 vùng của Nga, cho biết.

"Mức độ tin tưởng trung bình đối với Tổng thống Vladimir Putin trong năm nay là 78%", ông Fyodorov nói trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Viện Nghiên cứu Xã hội (EISI).

So sánh dữ liệu trên với kết quả của các cuộc thăm dò năm ngoái, ông Fyodorov chỉ rằng, tại thời điểm tháng 11/2021, 64% số người được hỏi tin tưởng ông Putin, trong khi con số của tháng 11/2022 tăng vọt lên 79%.

“Năm ngoái, 31% số người được hỏi không tin tưởng Tổng thống Putin, trong khi vào tháng 11/2022, chỉ có 17% trả lời như vậy”, Tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Putin trong năm ngoái trung bình là 60%, trong khi năm nay, 3/4 số người được khảo sát tán thành với thành tích của ông trên cương vị tổng thống.

“Vào năm 2022, hoạt động của Tổng thống Nga nhìn chung được 75% số người được thăm dò tán thành. Vào đầu năm nay, cụ thể là vào tháng 1 và tháng 2, con số này rất thấp, chỉ 64-66%, nhưng vào tháng 3, con số này đã tăng đột biến, sau đó lên tới 78% vào tháng 4, và các tháng tiếp theo là 79%”, ông Fyodorov nói.

"Xếp hạng của ông Putin cũng đánh giá về chúng ta với tư cách là một xã hội, thể hiện mức độ đoàn kết của chúng ta. Xếp hạng càng cao, mức độ đoàn kết của công chúng càng cao", ông Fyodorov nói thêm.

Về chính sách đối nội của Nga, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga lưu ý, 41% số người được hỏi hài lòng với chính sách này, tăng so với con số của năm ngoái là 31%.

Trong khi đó, chỉ số hài lòng với chính sách đối ngoại của các cấp chính quyền tăng 5 điểm trong năm 2022; đạt gần gấp đôi mức độ hài lòng với chính sách đối nội.