Mức phạt đối với xe moto khi vi phạm lỗi đi sai làn

(PLO) -Trên đường đi làm do mật độ giao thông quá cao nên khi đi đến dừng đèn đỏ tôi đã đừng trên vạch kẻ đường cho phần đường được rẽ phải và bị bị công an giao thông bắt với lỗi đi sai làn (Tôi điều khiển xe moto). Tôi đã nộp tiền phạt nhưng sau đó có người nói với tôi đó không phải lỗi sai làn mà là lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường. Tôi muốn hỏi hai lỗi trên khác nhau như thế nào và tôi đã vi phạm lỗi nào? (Nguyễn Thị Dung, Thanh Hóa)

Lỗi đi sai làn và lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường là hai lỗi mà người tham gia giao thông thường hay mắc phải và người vi phạm cũng hay nhầm lẫn giữa hai lỗi trên với nhau. Để hiểu rõ về hai lỗi trên thì pháp luật về giao thông đường bộ hiện nay quy định như sau:

- Đối với hành vi đi sai làn đường có thể được hiểu như sau: 

Khi trên mặt đường phân chia thành nhiều làn được phân biệt bằng vạch kẻ đường – Mỗi làn chỉ cho 1 số loại phương tiện giao thông nhất định đi trên đó. Ví dụ: Làn dành riêng cho ô tô con, làn dành riêng cho ô tô tải, làn dành riêng cho xe máy… Và điều quan trọng nhất là biển báo phân làn như các biển R.412 a,b,c,d…

Đối với biển báo làn đường, nếu người điều khiển phương tiện là xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe mô tô, xe máy hoặc ngược lại người điều khiển xe mô tô, xe máy đi vào làn đường dành cho xe ô tô thì mới được xác định là lỗi “sai làn đường” và khi đó mới xử phạt lỗi sai làn đường.

- Đối với lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường thì:

Vạch kẻ ô vuông chéo tại phần đường như bạn miêu tải là phần đường cho các phương tiện rẽ phải. Vạch kẻ ô vuông chéo này có mục đích là để quy định bảo đảm sự thông suốt của các phương tiện rẽ phải. Ở các ngã tư có vạch kẻ này thì các phương tiện được phép rẽ phải mà không phải quan tâm đến đèn đỏ và biển báo cho rẽ. Tuy nhiên, vạch kẻ này nghiêm cấm các phương tiện dừng, đỗ trên vạch.

Nếu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông dừng đèn đỏ trên khu vực có kẻ ô chéo này thì vi phạm lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường“. Vạch kẻ ô chéo này không có tác dụng phân làn cho luồng phương tiện đi thẳng hay rẽ phải.

Tại Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về hình phạt đối với người đi xe moto vi phạm một trong hai lỗi trên như sau: 

“1. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, Điểm d, Điểm đ, Điểm h Khoản 2; Điểm c, Điểm đ, Điểm h, Điểm m Khoản 3; Điểm c, Điểm d, Điểm g, Điểm i Khoản 4; Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm e Khoản 5; Điểm b Khoản 7; Điểm a Khoản 8; Điểm d Khoản 9 Điều này;

....

4. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc Điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp Điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;

Như vậy, với quy định trên thì mức phạt đối với lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường và lỗi đi sai làn đường là khác nhau. Cụ thể, 

+ Đối với lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường thì người vi phạm bị xử phạt từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng

+ Đối với lỗi đi sai làn đường người vi phạm bị xử phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng

Từ những quy định trên có thể thấy, hành vi bạn dừng trên vạch kẻ đường cho phần đường được rẽ phải đã vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ với lỗi lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường chứ không phải lỗi đi sai làn. Theo đó, bạn chỉ bị xử phạt lỗi không tuân thủ vạch kẻ đường mà không phải lỗi đi sai làn đường. Mức phạt của bạn là từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.

Đọc thêm