Mỹ bắn tên lửa đánh chặn tối tân trong tập trận chung với NATO

(PLVN) - Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục USS Roosevelt của nước này đã phóng thành công một tên lửa đánh chặn SM-3 thế hệ mới.
Hình ảnh vụ phóng tên lửa do Mỹ công bố
Hình ảnh vụ phóng tên lửa do Mỹ công bố

Hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của lực lượng Hải quân Mỹ khu vực châu Âu và châu Phi cho biết, vụ phóng tên lửa nói trên được tiến hành trong khi tàu USS Roosevelt đang tham gia cuộc tập trận phòng thủ tên lửa có tên Formidable Shield của NATO. 

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 12/5 đã công bố một đoạn video, trong đó cho thấy vụ phóng tên lửa diễn ra hôm 10/5.

Theo các nguồn tin, SM-3 Block IIA là tên lửa đánh chặn của Mỹ với thiết kế 3 tầng chính và 1 tầng trợ đẩy, sử dụng động cơ đẩy nhiên liệu rắn. 

Tên lửa có trọng lượng 1,5 tấn, chiều dài 6,55m, được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại cải tiến với động cơ tăng tốc hành trình cỡ lớn cho phép nó có thể bay với tốc độ tối đa khoảng 5,6km/s, tức gấp 15 lần ánh sáng và tiến công mục tiêu ở cự li lên tới 2.500km.

Cuộc tập trận Formidable Shield được tiến hành từ ngày 7/5 đến ngày 19/5 ở ngoài khơi Scotland với sự tham gia của 9 nước thành viên NATO với 13 tàu, 10 máy bay và khoảng 3.300 nhân viên. 

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các đồng minh NATO sẽ tiến hành diễn tập phát hiện, theo dõi và phòng thủ trước nhiều loại tên lửa chống hạm và đạn đạo theo quy trình chỉ huy và kiểm soát của NATO.