Mỹ cảnh báo khả năng tái diễn các vụ tấn công chết người

(PLVN) - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 4/8 cảnh báo nguy cơ các phần tử cực đoan ở nước này có thể lấy cảm hứng từ các vụ xả súng hàng loạt xảy ra trong 2 ngày cuối tuần vừa qua và gây ra các vụ việc tương tự.
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Dayton
Người dân Mỹ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở Dayton

Theo Tân Hoa xã, FBI trong một tuyên bố cho biết họ vẫn lo ngại về khả năng những phần tử bạo lực cực đoan ở Mỹ có thể “lấy cảm hứng” từ các vụ tấn công mới nhất xảy ra ở nước này và những vụ tấn công gây chấn động trước đó để thực hiện những hành vi bạo lực tương tự. “FBI đề nghị công chúng Mỹ trình báo cho lực lượng thực thi pháp luật về bất kỳ hành động đáng nghi nào, bao gồm cả những hành động mà họ trực tiếp chứng kiến ở đời thực và các hành động trên mạng Internet”, FBI nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Cảnh báo của FBI được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ vẫn đang bàng hoàng về 2 vụ xả súng hàng loạt khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương xảy ra chỉ cách nhau chưa đầy 24 giờ tại thành phố El Paso thuộc bang Texas và thành phố Dayton, bang Ohio dịp cuối tuần vừa qua. Trong chuỗi giết chóc này, có 6 người Mexico đã thiệt mạng và 7 người bị thương. Giới chức Mỹ đang điều tra vụ việc ở El Paso theo hướng đây là một vụ khủng bố ở trong nước.

Trước đó, trong 2 ngày 27-28/7, tại thành phố New York và bang Bắc California của Mỹ cũng đã xảy ra các vụ xả súng khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngày 20/7, tại thành phố Chicago cũng đã xảy ra tới 4 vụ xả súng chỉ trong cùng 1 ngày, khiến 2 người thiệt mạng. Các vụ việc này đã tiếp tục khiến cuộc tranh luận về kiểm soát súng ống nóng lên ở Mỹ, đồng thời cũng dấy lên những lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc da trắng và chính trị bài ngoại ở nước này.

Trong một diễn biến khác, ngày 5/8, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong phát biểu tại nhà thờ Christchurch – 1 trong 2 nhà thờ từng xảy ra các vụ tấn công liên tiếp khiến 51 người thiệt mạng tại New Zealand hồi tháng 3 vừa qua - cho rằng các nước cần phải hợp tác với nhau để ngăn chặn những kẻ tấn công kiểu “những con sói đơn độc”.

“Những vụ tấn công này do những con sói đơn độc gây ra nhưng các vụ việc đó đều có sự kết nối với nhau bởi các thủ phạm lấy cảm hứng từ nhau”, ông Stoltenberg nói. Theo Tổng thư ký NATO, những vụ việc như vậy cho thấy các nước cần phải chống lại chủ nghĩa khủng bố theo nhiều cách thức khác nhau, bằng nhiều công cụ khác nhau. Theo các nguồn tin, kẻ xả súng tại Texas, Mỹ cuối tuần vừa qua đã bày tỏ sự ủng hộ với tay súng đã gây ra vụ xả súng tại nhà thờ Christchurch.

Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng cho rằng cả xã hội phải đứng lên đấu tranh cho những giá trị tự do, cởi mở và khoan dung. “Chúng ta đã thấy rằng nhiều kẻ khủng bố chính là một người nào đó trong chúng ta. Chúng bị cực đoan hóa trong nước, đến từ chính cộng đồng của chúng ta. Vì thế, đây là một vấn đề gốc rễ rất cần phải giải quyết”, Tổng thư ký NATO nói.