Mỹ chấp thuận bán 12 máy bay trực thăng tấn công cho Australia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoa Kỳ đã thông qua việc bán hàng chục trực thăng tấn công và một máy bay tác chiến điện tử cho Australia, như một phần của thỏa thuận trị giá khoảng 1,3 tỷ USD.
Mỹ chấp thuận bán 12 máy bay trực thăng tấn công cho Australia. Ảnh: Pars Today
Mỹ chấp thuận bán 12 máy bay trực thăng tấn công cho Australia. Ảnh: Pars Today

Cuối tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ đã chấp thuận bán 12 máy bay trực thăng Sikorsky Romeo Seahawk cho Australia, “một trong những đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi ở Tây Thái Bình Dương”.

Thỏa thuận, kéo dài từ năm 2025 đến năm 2031, được định giá từ 1 tỷ đến 1,5 tỷ USD.

Australia cũng đề nghị mua một máy bay tác chiến điện tử Boeing EA-18G Growler và Mỹ đã đồng ý.

Bộ này cho biết: “Vị trí chiến lược của cường quốc kinh tế và chính trị này góp phần quan trọng vào việc đảm bảo hòa bình và ổn định kinh tế trong khu vực” và “Điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ là hỗ trợ đồng minh của chúng tôi phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng”.

Trực thăng Sikorsky Romeo Seahawk là một máy bay đa nhiệm vụ có thể được triển khai trên tàu cho các hoạt động chống lại tàu nổi hoặc tàu ngầm, cũng như các mục đích cứu hộ, tiếp nhiên liệu hoặc vận tải.

Australia đã có 24 máy bay trực thăng Seahawk và khoảng 10 máy bay Growler.

Thỏa thuận này diễn ra như một phần của liên minh được thành lập gần đây giữa Australia, Mỹ và Anh, có tên AUKUS.

Đọc thêm