Mỹ đã thất bại trong cuộc chiến tại Afghanistan?

Taliban ở Afghanistan vừa lên tiếng khẳng định, Mỹ đã mất mọi cơ hội thiết lập lại hòa bình tại Afghanistan, không có bất cứ sự lựa chọn nào khác là rút quân vô điều kiện khỏi nước này.

Sau khi sự kiện 11/9/2001 xảy ra, nước Mỹ đã phát động một cuộc chiến tranh chống khủng bố quy mô lớn trên thế giới, đặc biệt tại Afghanistan.

Binh lính Mỹ tại Afghanistan.

Tuy nhiên, trong một thông cáo phát đi nhân dịp 9 năm sau ngày 11/9/2001, Taliban ở Afghanistan khẳng định, Mỹ đã mất mọi cơ hội thiết lập lại hòa bình tại Afghanistan, không có bất cứ sự lựa chọn nào khác là rút quân vô điều kiện khỏi nước này.

“9 năm sau sự kiện 11/9 và sau khi đã cố gắng mọi biện pháp quân sự có thể tại Afghanistan, nước Mỹ đã mất mọi cơ hội thiết lập hòa bình tại đây”, Taliban tuyên bố. Văn bản được ký bởi “Thủ lĩnh Hồi giáo của Afghanistan” còn viết: “Mỹ không có quyền áp đặt một số điều kiện hay những điều kiện tiên quyết cho việc rút quân của họ khỏi Afghanistan, một phần là vì họ đi xâm lược và chiếm nước này một cách bất hợp pháp, mặt khác là vì họ đã thất bại”.

Văn bản này cũng cho rằng, liên minh quốc tế với Mỹ hiện nay đã ý thức được thực tế tình hình và bắt đầu rút quân đội khỏi Afghanistan để giải quyết vấn đề. “Thay vì lựa chọn giải pháp logic là rút quân, người Mỹ vẫn tiếp tục áp dụng các bản kế hoạch gây bất ổn chính trị, kinh tế và an ninh tại Afghanistan, trong khu vực và thậm chí trong chính nước Mỹ”, Taliban tuyên bố thêm.

Thủ lĩnh của lực lượng Taliban vẫn chạy trốn từ cuối năm 2001 khi chính quyền Taliban sụp đổ tại Afghanistan. Mỹ cho rằng nhân vật này đã giúp đỡ trùm khủng bố Osama Bin Laden trú ẩn, sau đó từ chối giao nộp Bin Laden sau các vụ tấn công khủng bố.

Từ năm 2005 tới nay, Taliban đã không ngừng tăng cường hoạt động, gây thiệt hại ngày càng nặng nề đối với 150.000 binh lính nước ngoài, trong đó 2/3 lực lượng là người Mỹ, được triển khai tại Afghanistan. Hơn 500 người đã thiệt mạng kể từ đầu năm nay so với 521 người trong năm 2009.

Thủy Thu (Theo AFP, AP)

Đọc thêm