Mỹ đưa Phó Tổng thống Venezuela vào danh sách buôn bán ma túy

(PLO) - Mỹ đã chính thức đưa Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami vào danh sách những “trùm ma túy” bị trừng phạt của nước này.
Ông Tareck el-Aissami (trái) và Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AFP
Ông Tareck el-Aissami (trái) và Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: AFP

Theo AFP, Bộ Ngân khố Mỹ cáo buộc ông Aissami – người đã trở thành Phó Tổng thống Venezuela từ ngày 4/1 – đã được trùm ma túy Walid Makled Garcia trả tiền để đổi lấy việc ông này tạo điều kiện, bảo vệ và giám sát việc vận chuyển những lô hàng ma túy lớn từ Venezuela tới Mexico và Mỹ.

Một đồng minh của ông Aissami là doanh nhân Samark Jose Lopez cũng đã chính thức bị liệt vào danh sách “trùm ma túy” và 13 công ty của ông này nằm rải rác ở 5 nước khác nhau vì thế cũng bị đưa vào danh sách chịu trừng phạt của Mỹ.

Những cá nhân và công ty bị nêu trong danh sách trừng phạt của Mỹ sẽ bị phong tỏa tài sản trên lãnh thổ Mỹ, trong khi các công dân và định chế của Mỹ sẽ bị cấm giao dịch với các cá nhân hay công ty chịu trừng phạt. 

Đọc thêm