Mỹ gia hạn các lệnh trừng phạt chống Nga thêm một năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm 1 năm các lệnh trừng phạt chống Nga được áp đặt vì cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và một số vấn đề khác.
Tổng thống Mỹ Biden,
Tổng thống Mỹ Biden,

Theo hãng tin TASS, quyết định trên được Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu rõ trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt với Nga, được Nhà Trắng công bố ngày 7/4.

Giới chức Mỹ cáo buộc rằng Nga đã tham gia vào “các hoạt động có hại” chống lại Mỹ.

“Vì vậy, tôi quyết định sẽ gia hạn 1 năm tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố trong Sắc lệnh Hành pháp 14024”, bức thư của Tổng thống Mỹ Biden nhấn mạnh.

Như vậy, Sắc lệnh Hành pháp 14024 liên quan đến việc áp dụng các lệnh trừng phạt chống Nga của Mỹ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15/4 năm nay.