Mỹ hỗ trợ quân sự cho Tunisia để đối phó với sự lan rộng của IS

(PLO) - Quân đội Mỹ vừa hỗ trợ Tunisia các trang thiết bị quân sự để bảo vệ khu vực biên giới với Libya trước nguy cơ lan rộng của IS.
Binh sĩ Tunisia lái xe thiết giáp truy tìm những kẻ tấn công vào thị trấn biên giới Ben Guerdane.
Binh sĩ Tunisia lái xe thiết giáp truy tìm những kẻ tấn công vào thị trấn biên giới Ben Guerdane.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tunis cho biết, danh sách hàng viện trợ bao gồm 48 xe jeep và 12 máy bay. Phát biểu tại lễ trao viện trợ, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Amanda Dory cho biết, những thiết bị mà Mỹ tài trợ là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biên giới của Tunisia.

Bộ trưởng Quốc phòng Tunisia Farhar Horchani cho biết, gói viện trợ quân sự của Mỹ trị giá khoảng 20 triệu USD. Nước này cũng sẽ được nhận thêm một số máy bay chiến đấu trong thời gian tới dù ông Horchani chưa tiết lộ ai sẽ là nhà cung cấp. Hiện Chính phủ Tunisia cũng đã cho xây hàng rào 200km dọc biên giới với Libya.

Tunisia tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh IS đang hoành hành ở Libya và đã lập ra các trại huấn luyện tại quốc gia Bắc Phi này làm bàn đạp sang các nước láng giềng.

Năm ngoái, nhóm phiến quân này đã tấn công vào một khách sạn bên bờ biển và một bảo tàng ở thủ đô Tunisia. Nhóm này cũng tiến hành một đợt tấn công lớn vào thị trấn biên giới Ben Guerdane hồi tháng 3 vừa qua. Một số nhóm phiến quân ở Tunisia cũng đã tuyên bố trung thành với IS.

Các nước phương Tây vô cùng coi trọng vị trí chiến lược của Libya ở Bắc Phi, đồng thời muốn bảo vệ thành quả hiếm hoi của nền dân chủ còn non nớt trong số các nước Trung Đông và Bắc Phi trải qua nhiều chính biến những năm gần đây.