Mỹ lần đầu tiên đưa "sát thủ săn ngầm" P8 Poseidon tới Singapore

(PLO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen ngày 8/12 đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Singapore. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Singapore. Ảnh: Reuters
Theo Reuters, thỏa thuận về hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Singapore được ký tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington nhân kỷ niệm 25 năm 2 nước ký Biên bản ghi nhớ (MOU) năm 1990 và kỷ niệm 10 năm Hiệp định khung hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Singapore. 
Thỏa thuận này được giới thiệu sẽ tạo một khuôn khổ hợp tác quốc phòng đầy tham vọng cho 2 nước trong thời gian tới.
Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Singapore đã tái khẳng định quan hệ quốc phòng song phương khăng khít và lâu bền giữa 2 nước. 
Bộ trưởng Quốc phòng Singapore bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Mỹ trong việc đào tạo các đơn vị huấn luyện của Singapore ở Mỹ. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter cảm ơn Singapore vì hỗ trợ hậu cần, trong đó có việc Singapore cho các tàu và máy bay của Mỹ được triển khai từ Singapore theo MOU năm 1990 và SFA năm 2005. 
Theo tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước, trong khuôn khổ DCA vừa được ký kết, Mỹ và Singapore sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về quân đội, chính sách, chiến lược và công nghệ quân sự cũng như đối phó các nguy cơ an ninh xuyên quốc gia như cướp biển, khủng bố. 
Bên cạnh đó, 2 bên cũng sẽ tiến hành hợp tác trên các lĩnh vực mới như khắc phục thiên tai và cứu trợ nhân đạo (HADR), quốc phòng mạng, an ninh sinh học và thông tin truyền thông.
Trong tuyên bố chung, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Singapore cũng hoan nghênh việc từ ngày 7 đến 14/12 này, Mỹ lần đầu tiên triển khai máy bay do thám P8 Poseidon tại Singapore. 
Tuyên bố nói rằng việc triển khai máy bay này sẽ thúc đẩy tương tác mạnh mẽ hơn với các quân đội trong khu vực thông qua việc tham gia các cuộc tập trận song phương và đa phương, đồng thời cũng cung cấp sự hỗ trợ kịp thời cho các nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải và HADR trong khu vực. 
Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng việc lần đầu triển khai máy bay này sẽ mở đường cho các động thái tương tự của Mỹ tại Singapore trong tương lai. Trước đó, tháng 12/2014 Mỹ đã triển khai thành công tàu USS Fort Worth – tàu chiến duyên hải thứ 2 của nước này - từ Singapore. 
Giới chức Singapore hiện đang chuẩn bị cho đợt triển khai tàu chiến thứ 3 của Mỹ từ nước này theo đúng kế hoạch đến hết năm 2017 sẽ triển khai 4 tàu chiến duyên hải trong khu vực của Mỹ.
Việc triển khai máy bay của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại biển Đông đang gia tăng do những động thái hung hăng nhằm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc tại khu vực. Theo các nhà quan sát, hành động của Mỹ và Singapore nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh tức giận. 
Trước đó, Mỹ đã triển khai các máy bay P8 của nước này từ Nhật Bản và Philippines và cũng đã tiến hành các chuyến bay do thám từ nước láng giềng Singapore là Malaysia./.

Đọc thêm