Bé trai 16 tháng tử vong vì chấn thương sọ não ở nhà trẻ

(PLO) - Tối 8/12, thi thể cháu Nguyễn Đức Hồng B. (16 tháng tuổi, ngụ tổ 22, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng bàn giao cho gia đình lo hậu sự, sau khi tiến hành trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong. 
Người nhà đưa thi thể cháu Hồng B. về lo hậu sự
Người nhà đưa thi thể cháu Hồng B. về lo hậu sự
Cháu B. là con trai của anh Nguyễn Đức K. (SN 1987) và chị Hà Thị Kim H. (SN 1988).
Theo lời anh K., vợ chồng anh ở Quảng Nam, thuê trọ tại địa chỉ trên. Từ ngày 20/11 đến nay, vợ chồng anh gửi cháu B. ở nhà trẻ tư nhân của bà Thái và con gái bà Thái (không rõ cụ thể họ tên, ở tổ 21, phường Hòa Thọ Tây). Khoảng 13h30 ngày 8/12, anh Kim nhận được điện thoại của con gái bà Thái báo về việc cháu B. bị đau.

“Sau đó, bà Thái và con gái tự ý chuyển con tôi đi bệnh viện Cẩm Lệ, rồi chuyển xuống bệnh viện Đà Nẵng, mới điện tiếp cho tôi. Khi tôi tìm đến nơi, các bác sĩ nói cháu bị nứt sọ, tụ máu não. Dù các bác sĩ cố gắng cứu chữa nhưng cháu không qua khỏi”, anh Kim nghẹn giọng kể. 

Anh K. cho biết thêm, khi gia đình hỏi nguyên nhân, bà Thái nói cháu bị ngã lúc ngồi trên ghế và đập đầu ngửa ra sau nên bị chấn thương sọ não. Sau khi sự việc xảy ra, anh đã báo cáo sự việc lên Công an quận phường Hòa Thọ Tây và Cơ quan Công an quận Cẩm Lệ tới nhà bà Thái lập biên bản sự việc.

Đến 19h cùng ngày, cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục giám định pháp y, gia đình đưa thi thể cháu B. về nhà để lo hậu sự.

Đọc thêm