Mỹ: Nghị viện bang California thông qua dự luật bắt buộc trẻ em tiêm phòng

(PLVN) - Thượng viện bang California của Mỹ vừa thông qua dự luật vaccine, theo đó bắt buộc tiêm phòng cho trẻ em.
Nghị sỹ Richard Pan – tác giả bản dự thảo
Nghị sỹ Richard Pan – tác giả bản dự thảo

Theo tờ Los Angeles Times, California hiện là một trong những bang có luật về việc tiêm phòng nghiêm ngặt nhất tại Mỹ. Theo quy định hiện hành của bang này, trẻ em theo học tại trường công lập, tư nhân hay đi nhà trẻ bắt buộc phải được tiêm phòng. Song, quy định của bang này cũng có trường hợp loại trừ, theo đó, bác sĩ ở bang có thể ký giấy cho phép trẻ em miễn tiêm phòng tạm thời hoặc vĩnh viễn không phải tiêm nếu có lý do y tế chính đáng.

Tuy nhiên, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Pan vẫn đã soạn thảo và đệ trình lên Nghị viện bang California dự luật với các quy định mới trong bối cảnh dịch sởi đang hoành hành ở Mỹ hiện nay. Theo dự luật, Sở Y tế California sẽ phải xem xét lại và có thể yêu cầu các bệnh nhân từng được bác sĩ cho phép miễn phải đi tiêm phòng.

Việc yêu cầu như vậy được áp dụng với những bệnh nhân của các bác sĩ từng cho phép từ 5 người trở lên được miễn chích tiêm phòng trong 1 năm. Dự luật cũng bao gồm các quy định cho phép nhà chức trách bắt giữ những bác sĩ có hành vi gian dối khi ký giấy miễn tiêm phòng cho trẻ em.

Dự luật này còn bao gồm các quy định yêu cầu Sở Y tế California bắt buộc trẻ em tại các trường học hay nhà trẻ có tỷ lệ được miễn tiêm phòng tới dưới 95% phải đi chích ngừa. Dự thảo luật trên đã được Thượng viện bang California bỏ phiếu thông qua tại phiên họp ngày 4/9 với tỉ lệ 28 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Trước đó chưa đầy 1 ngày, dự luật này cũng đã được Hạ viện bang trên bỏ phiếu thông qua.

Như vậy, dự luật sẽ chỉ cần đợi Thống đốc California Gavin Newsom ký ban hành là sẽ có hiệu lực. Nếu được Thống đốc Newsom ký, dự  luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Trước đó, ông Newsom từng khẳng định sẽ ký dự luật này. Dù vậy nhưng đại diện của ông hôm 3/9 cho hay, nếu dự luật được thông qua, ông dự kiến sẽ thay đổi một vài quy định trong dự thảo trước khi ký ban hành. 

Thượng nghị sĩ Richard Pan cho hay ông sẽ làm việc với Văn phòng Thống đốc Newsom để chỉnh sửa lại dự thảo luật và thúc đẩy tiến trình để dự luật chính thức có hiệu lực. Nghị sỹ này cũng bày tỏ sẵn lòng tiếp thu những ý kiến của Thống đốc bang. Nếu ông Newsom đưa ra những đề xuất thay đổi lớn, dự luật sẽ phải được bỏ phiếu lại. Việc bỏ phiếu này phải hoàn tất trước giữa tháng 9.

“Mục đích của dự luật này là để biết chắc chắn rằng những em bé nào không thể tiêm phòng, cần được miễn để bảo vệ các em. Ngoài ra, các em cũng cần được những người ở trường chăm sóc”, ông Pan nói.

Việc Nghị viện bang California thông qua dự luật trên diễn ra trong bối cảnh phong trào tẩy chay vaccine đang có xu hướng lan rộng tại Mỹ vì nhiều bậc cha mẹ cáo buộc Chính phủ đang che đậy mối liên hệ giữa vaccine và bệnh tự kỷ. Mỹ hiện vẫn cho phép trẻ không phải tiêm vaccine trên cơ sở đức tin tôn giáo, triết học hoặc y tế. Song, các nhà làm luật ở một số bang thời gian qua đã trình các dự luật mới nhằm loại bỏ quyền từ chối của cha mẹ dựa trên những đức tin này.

Thượng nghị sĩ Scott Wiener – một trong những người ủng hộ dự luật vừa được Nghị viện bang California thông qua – khẳng định dự luật này được soạn thảo dựa theo khoa học. “Không cần biết quý vị có tin vào khoa học hay không nhưng có những người đang cãi lại những kiến thức khoa học căn bản”, ông Wiener nói về những người phản đối dự luật và tẩy chay vaccine.

Đọc thêm