Mỹ thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh phóng từ trên không

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỹ đã tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên đối với một nguyên mẫu hoàn chỉnh của tên lửa siêu thanh phóng từ trên không.
Máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ.
Máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Mỹ.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được bộ phận báo chí của Căn cứ Không quân Eglin có trụ sở tại Florida cho biết trong một tuyên bố ngày 12/12.

Theo đó, việc phóng tên lửa AGM-183A được thực hiện bởi máy bay ném bom B-52 Stratofortress, và là một phần của chương trình Vũ khí phản ứng nhanh phóng từ trên không của Mỹ.

"Cuộc thử nghiệm này là lần phóng đầu tiên của một nguyên mẫu tên lửa vận hành hoàn chỉnh. Các cuộc thử nghiệm trước đó tập trung vào việc chứng minh hiệu suất của tên lửa đẩy", tuyên bố cho biết.

Vẫn theo tuyên bố, sau khi phóng, tên lửa đạt tốc độ lớn hơn 5 lần tốc độ âm thanh, hoàn thành lộ trình bay và phát nổ ở khu vực mục tiêu đã định.

"Các dấu hiệu cho thấy rằng tất cả các mục tiêu đã được đáp ứng," tuyên bố của Căn cứ Không quân Eglin khẳng định.

Trước đó, vào tháng 5 và tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tổ chức các cuộc thử nghiệm đối với vũ khí nêu trên.

Theo thông báo, AGM-183A là một tên lửa siêu thanh. Các nguồn tin cho biết, tên lửa siêu thanh là tên lửa có khả năng điều hướng mang theo vũ khí hạt nhân nhắm chính xác vào mục tiêu đã định với tốc độ di chuyển nhanh đến mức không thể đánh chặn.