Mỹ tiêm vắc-xin giả để truy tìm Bin Laden

Tờ Guardian của Anh hôm nay tiết lộ, cơ quan tình báo Mỹ đã phát động một chiến dịch tiêm chủng miễn phí giả tại thị trấn Abottabad, Pakistan – nơi mà cơ quan này cho là Osama Bin Laden đang ẩn nấp - với mục đích thu thập được mẫu ADN từ người thân của trùm khủng bố trước khi mở chiến dịch tiêu diệt hắn.

Tờ Guardian của Anh hôm nay tiết lộ, cơ quan tình báo Mỹ đã phát động một chiến dịch tiêm chủng miễn phí giả tại thị trấn Abottabad, Pakistan – nơi mà cơ quan này cho là Osama Bin Laden đang ẩn nấp - với mục đích thu thập được mẫu ADN từ người thân của trùm khủng bố trước khi mở chiến dịch tiêu diệt hắn.

Nơi trú ẩn cuối cùng của Bin Laden. Ảnh AP

Theo đó, sau khi bắt được người đưa tin thân tín của Bin Laden, tình báo Mỹ phát hiện trùm này có thể đang ẩn nấp tại khu nhà ở thị trấn Abottabad. Tuy nhiên, trước khi thực hiện chiến dịch đầy may rủi hồi tháng 5, giới chức Mỹ muốn kiểm tra mẫu ADN của những người sống trong căn nhà ở Abottabad với mẫu mà họ có được từ chị gái của Bin Laden để xác minh thông tin.

Để thực hiện việc kiểm tra, các quan chức CIA đã tuyển mộ Shakil Afridi – một bác sỹ đã bị Cơ quan tình báo Pakistan bắt giữ, để thực hiện chiến dịch tiêm chủng miễn phí, bắt đầu từ những khu vực nghèo nhất của thị trấn này. Sau đó, chương trình được chuyển dần sang khu vực ngoại ô Bilal Town – nơi Bin Laden đang ẩn nấp.

“Toàn bộ sự việc này đều không bình thường. Bilal Town là một khu vực khá trù phú. Tại sao lại chọn nơi đây làm khu vực tiêm vắc-xin miễn phí?” – một quan chức Pakistan phát biểu với báo giới.

Tuy nhiên, theo tờ Guardian, một nữ y tá được cử vào căn nhà của Bin Laden đã không thể thu thập được mẫu ADN của bất kỳ người trong khu nhà.

Trong khi đó, đáp lại tuyên bố ngừng viện trợ 800 triệu USD cho Pakistan từ phía Mỹ, quân đội Pakistan hôm 11/7 khẳng định lực lượng này có đủ khả năng để chiến đấu chống lại các phần tử Hồi giáo cực đoan mà không cần đến sự trợ giúp của đồng minh thân cận một thời này.

Thanh Tùng

Đọc thêm