Mỹ - Triều Tiên nối lại đàm phán vào tháng 5 hoặc tháng 6?

(PLVN) - Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/4 cho rằng, chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Nhật Bản dự kiến diễn ra trong những tháng tới có thể dẫn tới việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội ngày 27/2. Ảnh: AFP/VnE
Tổng thống Mỹ Trump (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội ngày 27/2. Ảnh: AFP/VnE

Theo hãng tin Yonhap, phát biểu tại một diễn đàn về quan hệ liên Triều ở Seoul, ông Moon Chung-in – cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề an ninh, đối ngoại và thống nhất - cho hay ông vẫn lạc quan về các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều dù tình hình hiện đang bế tắc.

“Có thể khi Tổng thống Trump thăm Nhật Bản vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới, ông ấy cũng sẽ thăm Hàn Quốc. Nếu như vậy, tôi nghĩ rằng đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên cũng có thể diễn ra”, cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Ông Trump dự kiến sẽ thăm Nhật Bản vào tháng tới để dự lễ đăng cơ của tân vương mới của Nhật và quay trở lại đây vào tháng 6 để dự Hội nghị thượng đỉnh G20.