Mỹ-Triều tiếp tục cam kết tìm kiếm hài cốt lính Mỹ

(PLO) - Ngày 16/7, trong cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, hai bên đồng ý tiếp tục các hoạt động tìm kiếm hài cốt của lính Mỹ mất tích trong Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-53).
Ảnh ANTĐ
Ảnh ANTĐ

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên trong 9 năm các tướng lĩnh Mỹ và Triều Tiên tổ chức đàm phán. “Cuộc đàm phán diễn ra tốt đẹp, hai bên cam kết hợp tác trong mọi chuyện, từ đó chuyển giao hài cốt đã được thu thập tại Triều Tiên, bắt đầu lại các hoạt động thực địa tìm kiếm ước tính 5.300 lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh”, ông Pompeo cho biết. 

Dữ liệu từ quân đội Mỹ cho thấy, cuộc chiến tranh đã khiến hơn 36.500 lính Mỹ thiệt mạng, trong đó khoảng 7.700 binh lính vẫn chưa được tìm thấy. Hồi tháng trước Mỹ đã đưa khoảng 100 chiếc quan tài bằng gỗ vào Khu phi quân sự (DMZ), nhằm vận chuyển những binh lính tìm thấy được trở về nhà.