Mỹ trợ cấp 16 tỉ USD cho nông dân thiệt hại vì cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

(PLVN) - Chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 đã công bố gói trợ cấp 16 tỷ USD cho nông dân nhằm bù đắp thiệt hại từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong 10 tháng qua.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, giới chức Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết sẽ chuyển 14,5 tỷ USD thanh toán trực tiếp thành 3 đợt riêng biệt, bắt đầu vào cuối tháng 7 tới cho những nông dân bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. 

“Gói trợ cấp mà chúng tôi công bố hôm nay đảm bảo rằng các nông dân sẽ không phải chịu gánh nặng từ các hoạt động thương mại của Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác”, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết.

Theo Bộ trưởng Perdue, đợt chi trả lần thứ 2 và lần thứ 3 sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán thương mại và việc liệu Mỹ có đạt được thoả thuận với Trung Quốc hay không. 

Gói trợ cấp này cũng bao gồm khoản tiền 1,4 tỷ USD trợ cấp thu mua thực phẩm và 100 triệu USD dành cho phát triển các thị trường quốc tế.

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tỷ lệ trợ cấp cho các nông dân sẽ dựa vào nơi họ canh tác thay vì dựa trên sản phẩm mà họ nuôi trồng.

Những người nông dân là một bộ phận cử tri quan trọng đã giúp ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. 

Họ chính là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc - nơi từng là thị trường của hơn 60% đậu nành xuất cảng của Mỹ.

Từ năm ngoái, Trung Quốc – nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới – đã bắt đầu giảm mua đậu nành từ Mỹ khi ông Trump đánh thuế lên hàng hoá xuất khẩu từ Trung Quốc, khiến Bắc Kinh trả đũa lên thuế đậu nành, thịt heo, bắp và những sản phẩm khác.

Tranh chấp thương mại giữa 2 nước này đã leo thang vào tháng này, sau khi Washington và Bắc Kinh tiếp tục tăng thuế lẫn nhau, khiến lượng đậu nành mà nông dân Mỹ bị ùn ứ lên tới mức kỷ lục khi Trung Quốc tạm ngưng mua mặt hàng này.

Khả năng 2 bên đạt được thoả thuận thương mại hiện được dự báo là vẫn còn xa vời khi căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã gia tăng kể từ tuần trước, sau khi Mỹ đưa công ty thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei vào danh sách đen.

Đọc thêm