Mỹ từ chối xác nhận Tổng thống Ukraine được mời dự hội nghị thượng đỉnh G20

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền Mỹ chưa sẵn sàng xác nhận liệu Indonesia có mời Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào mùa thu này hay không.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Thư ký Báo chí Nhà Trắng Mỹ Jen Psaki công bố.

"Chúng tôi chắc chắn hoan nghênh những thông tin về việc mời Ukraine tham dự. Rõ ràng, chúng tôi không thể xác nhận điều đó thay mặt cho Indonesia, nước đang đăng cai tổ chức", bà Psaki nói trong một cuộc họp báo hàng ngày.

Nhấn mạnh việc còn 6 tháng nữa hội nghị mới diễn ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng từ chối xác nhận thông tin về việc Tổng thống Ukraine dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Trước đó, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 28/4 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia từ chối bình luận về việc liệu ông Zelensky có được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới hay không.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky trên tài khoản Twitter của mình cho biết ông "cảm ơn nhà lãnh đạo Indonesia Joko Widodo về lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20”.

Hãng tin Bloomberg cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã đề nghị Indonesia mời Ukraine tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 với tư cách quan sát viên.

Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov hồi đầu tháng cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về việc Tổng thống Vladimir Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 trên đảo Bali của Indonesia hay không.