Mỹ vẫn úp mở sự thật về sự vắng mặt của ông Kim Jong-un?

(PLVN) - Yonhap sáng nay đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã từ chối bình luận về nguyên nhân vắng mặt của ông Kim Jong-un gần 20 ngày qua khi phát biểu trên kênh ABC hôm 3/5.
Các binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào dây thép gai ở Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên ngày 16/12/2019. Ảnh tư liệu: AP
Các binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào dây thép gai ở Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên ngày 16/12/2019. Ảnh tư liệu: AP

Khi được hỏi về sự vắng mặt kéo dài hàng tuần của Kim Jong-un, ông Pompeo từ chối bình luận chi tiết. "Tôi không thể chia sẻ với các bạn nhiều về những gì chúng tôi biết về các hoạt động của Chủ tịch Kim trong thời gian đó".

Nói về sự vắng mặt của ông Kim Jong-un trong lễ kỷ niệm ngày sinh của ông nội - cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói: "Chúng tôi không biết tại sao ông lại chọn bỏ lỡ khoảnh khắc đó", và nói thêm: "Chúng ta biết đã có những khoảng thời gian dài khác, Chủ tịch Kim cũng đã vắng mặt. Vì vậy đó (việc ông Kim vắng mặt thời gian qua - PV) không phải là điều chưa từng có".

Ông Pompeo cũng cho rằng, việc nổ súng tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên hôm 3/5 "là bất ngờ" và cho biết "không có thương vong cho cả hai bên".

Đọc thêm