Mỹ xin lỗi Nhật Bản về các sự cố quân sự gần đây

(PLO) - Mỹ đã lên tiếng xin lỗi Nhật Bản về một loạt vụ tai nạn quân sự liên tiếp xảy ra gần đây liên quan đến thiết bị của Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Getty/VTV
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Getty/VTV

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã xin lỗi người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera về những vụ tai nạn quân sự, trong đó mới nhất là vụ 2 máy bay trực thăng Mỹ hạ cánh khẩn cấp ngày 6/1 và 8/1 tại đảo Okinawa, nơi có khoảng 47.000 lính Mỹ đang đóng quân.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera cho biết ông đã nhận được lời xin lỗi từ phía Bộ trưởng Mattis. Sắp tới ông Onodera cũng sẽ thảo luận vấn đề này với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris tại Hawaii.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại tài sản trong sự vụ gần đây nhất ở Okinawa. Tháng trước, một chiếc trực thăng quân đội Mỹ rơi xuống sân thể thao của một trường học gần căn cứ không quân Futenma, nhưng rất may không có thương vong. 

Đọc thêm