Myanmar phát hiện mảnh vỡ máy bay đã mất tích

(PLO) - Quân đội Myanmar ngày 8/6 cho biết đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay đã mất tích 1 ngày trước đó cùng với 122 người ở Biển Andaman.
Khu vực máy bay mất tích. Nguồn baotintuc.vn
Khu vực máy bay mất tích. Nguồn baotintuc.vn

AFP dẫn tin từ Văn phòng chỉ huy quân đội Myanmar cho biết máy bay mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi đang bay ở độ cao 5.486m lúc 13h35 (giờ địa phương, 7h5 GMT) hôm 7/6, khoảng nửa tiếng sau khi cất cánh từ thành phố Myeik ở miền nam Myanmar tới Yangon.

Ngoài 14 thành viên phi hành đoàn, trong số các hành khách trên máy bay có 15 trẻ em, 35 binh sỹ. Người đứng đầu quân đội Myanmar ngày 8/6 xác nhận mảnh vỡ máy bay đã được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở ngoài khơi thành phố Launglon, miền nam Myanmar sáng cùng ngày. 10 thi thể, bao gồm 6 người lớn và 4 trẻ em cũng đã được phát hiện ở vùng biển cách bờ biển thị trấn Launglon khoảng 35km. 

Máy bay gặp nạn là máy bay 4 động cơ Y-8F-200 do Trung Quốc sản xuất. Quân đội Myanmar mua máy bay này hồi tháng 3/2016. Trong chuyến bay ngày 8/6, máy bay do Trung tá Nyein Chan với hơn 3.000 giờ bay làm cơ trưởng. 

Đọc thêm